Theo dõi Báo Hànộimới trên

Xây dựng Đảng qua tổ chức mạnh, con người tốt

TTXVN| 07/07/2018 05:31

(HNM) - Từ ngày 4 đến 6-7, đồng chí Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư cùng đoàn công tác Trung ương làm việc tại tỉnh Phú Yên về kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nửa nhiệm kỳ 2015-2020.


Nửa nhiệm kỳ 2015-2020, Tỉnh ủy Phú Yên đã ban hành 6 chương trình hành động, 3 nghị quyết và nhiều chỉ thị, kế hoạch thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ. Kết quả, tổng vốn đầu tư toàn xã hội giai đoạn 2016-2017 đạt 25.778 tỷ đồng; tốc độ tăng tổng sản phẩm (GRDP) bình quân hằng năm 7,99%...

Trong công xác xây dựng Đảng, từ năm 2016 đến nay, tỉnh đã phát triển được hơn 5.300 đảng viên mới, tăng gần 700 đảng viên so với nửa nhiệm kỳ trước; đồng thời kiểm tra 639 tổ chức đảng, 485 đảng viên. Cấp ủy, ủy ban kiểm tra các cấp đã thi hành kỷ luật 341 đảng viên, trong đó khai trừ Đảng 44 người.

Bên cạnh kết quả đạt được, Tỉnh ủy Phú Yên cũng thẳng thắn chỉ ra những hạn chế, yếu kém cần khắc phục để thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ còn lại đến cuối nhiệm kỳ. Cụ thể: Tăng trưởng kinh tế thiếu bền vững; chậm điều tra, truy tố, xét xử một số vụ án liên quan đến kinh tế, tham nhũng; chậm cải thiện các chỉ số năng lực cạnh tranh và chỉ số cải cách hành chính…

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Trần Quốc Vượng yêu cầu: Tỉnh Phú Yên phải làm tốt, quyết liệt công tác sắp xếp, tinh gọn bộ máy theo các nghị quyết của Trung ương; tích cực thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, kiểm tra của Đảng. Trên cơ sở hạ tầng giao thông thuận lợi và chiều dài bờ biển, tỉnh cần phát huy triệt để thế mạnh về du lịch, nuôi trồng thủy sản; chú trọng giữ rừng, nâng cao độ che phủ, không đánh đổi môi trường để phát triển; tạo cú hích trong công nghiệp chế biến và phát triển nông nghiệp công nghệ cao…

Đặc biệt, tỉnh Phú Yên cần tiếp tục đổi mới công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, làm tốt hơn nữa công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị bằng việc có tổ chức mạnh, con người tốt, trách nhiệm, trong sạch; tập thể đoàn kết, tạo sức lan tỏa ra toàn Đảng bộ, toàn dân để nhân dân ngày càng tin tuyệt đối vào đường lối đổi mới của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước…

lNhân dịp này, đồng chí Trần Quốc Vượng cũng làm việc với Đảng ủy xã miền núi, vùng đồng bào dân tộc thiểu số Ea Trol (huyện Sông Hinh), phường Phú Đông (TP Tuy Hòa) và thăm, tặng quà các gia đình chính sách tiêu biểu.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Xây dựng Đảng qua tổ chức mạnh, con người tốt

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.