Theo dõi Báo Hànộimới trên

Coi tuyên truyền về phòng, chống tham nhũng là nhiệm vụ thường xuyên, liên tục

Quốc Bình| 13/07/2018 14:10

(HNMO) - Sáng 13-7, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức hội nghị trực tuyến báo cáo viên toàn quốc tháng 7-2018.

Tại Hà Nội, hội nghị được Ban Tuyên giáo Thành ủy kết nối trực tuyến tới điểm cầu chính đặt tại Trụ sở Thành ủy (số 219, đường Trần Phú, quận Hà Đông) và điểm cầu các quận, huyện, thị xã.

Điểm cầu tại Thành ủy Hà Nội.


Mở đầu hội nghị, các đại biểu đã nghe Trung tướng Hoàng Phước Thuận, Cục trưởng Cục An ninh mạng (Bộ Công an) thông tin về những nội dung cơ bản của Luật An ninh mạng và một số vấn đề thu hút sự quan tâm của dư luận xã hội xung quanh luật này.

Tiếp theo, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Hữu Độ thông tin về kết quả nổi bật của kỳ thi THPT quốc gia và tuyển sinh đại học, cao đẳng năm học 2018-2019, những vấn đề đặt ra và giải pháp trong thời gian tới.

Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương Cao Văn Thống cũng đã thông báo nhanh về kết quả kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với Ban cán sự Đảng Bộ Thông tin và Truyền thông và việc xử lý kỷ luật một số cán bộ lãnh đạo liên quan dự án Tổng Công ty Viễn thông MobiFone mua 95% cổ phần của Công ty cổ phần nghe nhìn Toàn Cầu (AVG).

Kết luận hội nghị, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Phuông đã chỉ đạo một số nội dung trọng tâm tuyên truyền trong tháng 7 cùng với 3 nội dung được thông tin tại hội nghị.

Trong đó, đồng chí lưu ý, ngành Tuyên giáo tiếp tục tuyên truyền sâu rộng các nghị quyết Hội nghị Trung ương 4, 5, 6, nhất là các nghị quyết Hội nghị Trung ương 7 (khoá XII); tình hình, kết quả phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2018; kết quả kỳ họp thứ năm, Quốc hội khoá XIV.

Nhấn mạnh trọng tâm tuyên truyền là công tác phòng, chống tham nhũng, đồng chí Võ Văn Phuông đề nghị, toàn ngành Tuyên giáo coi đây là nhiệm vụ thường xuyên, liên tục; làm rõ những tác động tích cực của kết quả phòng, chống tham nhũng thời gian qua đối với công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và sự phát triển chung của đất nước; đưa bài phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Trưởng ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng tại Hội nghị toàn quốc về công tác phòng, chống tham nhũng vừa qua vào nội dung sinh hoạt chuyên đề tại chi bộ.

Đặc biệt, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương chỉ đạo, hệ thống Tuyên giáo cả nước chủ động nắm chắc diễn biến tư tưởng của cán bộ và nhân dân để có giải pháp tuyên truyền phù hợp; tập trung phản bác những thông tin xuyên tạc, sai lệch của các thế lực phản động, chống đối; khi xảy ra vụ việc đột xuất, bất ngờ, cần chủ động xin ý kiến cấp ủy, biên soạn tài liệu tuyên truyền, không chờ Trung ương.

Tại Hà Nội, trao đổi với các cán bộ tuyên giáo, báo cáo viên thành phố, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Thành ủy Phạm Thanh Học lưu ý, ngoài các nội dung theo chỉ đạo của Trung ương, các cơ quan, tổ chức thành phố cần tập trung tăng cường hoạt động tuyên truyền về kỷ niệm 10 năm thực hiện Nghị quyết 15/2008/QH12 của Quốc hội khóa XII về việc điều chỉnh địa giới hành chính TP Hà Nội và một số tỉnh liên quan.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Coi tuyên truyền về phòng, chống tham nhũng là nhiệm vụ thường xuyên, liên tục

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.