Theo dõi Báo Hànộimới trên

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước thăm, tặng quà người có công nhân dịp 27-7

TTXVN| 18/07/2018 07:01

Nhân dịp kỷ niệm 71 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2018), sáng 17-7, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã tới thăm, tặng quà các thương binh, bệnh binh tại Trung tâm Điều dưỡng thương binh Duy Tiên và Trung tâm Điều dưỡng thương binh Kim Bảng, tỉnh Hà Nam.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân thăm và tặng quà thương, bệnh binh tại Trung tâm Điều dưỡng thương binh Duy Tiên. Ảnh: Trọng Đức – TTXVN


Cùng tham dự có các Ủy viên Trung ương Đảng: Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, Tổng Thư ký Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc; Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Đào Ngọc Dung; Bí thư Tỉnh ủy Hà Nam Nguyễn Đình Khang.

Phát biểu tại hai trung tâm, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân gửi lời thăm hỏi ân cần, động viên và bày tỏ sự tri ân sâu sắc đến các thương binh, bệnh binh, thân nhân liệt sĩ, gia đình người có công đã có những cống hiến, đóng góp to lớn trong sự nghiệp đấu tranh giành độc lập dân tộc và bảo vệ Tổ quốc.

Tới thăm các thương binh nặng (hạng 1/4) đang nằm điều trị tại giường bệnh, Chủ tịch Quốc hội ân cần thăm hỏi, động viên tinh thần các thương, bệnh binh. Nói chuyện với cán bộ, nhân viên tại đây, Chủ tịch Quốc hội bày tỏ vui mừng sau 7 năm trở lại, Trung tâm Điều dưỡng thương binh Duy Tiên đã được xây dựng khang trang hơn, có thêm 1 bệnh xá với nhiều trang thiết bị được đầu tư đồng bộ, nhiều cây xanh đã tỏa bóng mát. Các phòng ở trung tâm đều được lắp điều hòa... góp phần chăm sóc tốt hơn các thương, bệnh binh.

Tại Trung tâm Điều dưỡng thương binh Kim Bảng, Chủ tịch Quốc hội đánh giá trung tâm đã thực hiện tốt việc nuôi dưỡng, chăm sóc 114 đối tượng, trong đó có 81 thương bệnh binh. Những cán bộ, y bác sĩ, công nhân viên chức đã thể hiện sự tận tâm, tận tụy trong chăm sóc các thương bệnh binh hiện tuổi đã cao, sức yếu bằng cả tấm lòng của người con, người cháu trong gia đình.

Chủ tịch Quốc hội khẳng định Đảng, Nhà nước luôn quan tâm, coi trọng việc hoàn thiện chính sách đối với người có công. Cùng với đó, cộng đồng xã hội luôn đồng hành trong thực hiện chương trình “Đền ơn đáp nghĩa” thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” của dân tộc.

Đánh giá cao các trung tâm điều dưỡng thương, bệnh binh tại tỉnh Hà Nam đã hoàn thành tốt nhiệm vụ trong nhiều năm qua, Chủ tịch Quốc hội mong muốn các cán bộ, nhân viên làm việc tại đây thay mặt Đảng, Nhà nước, nhân dân cũng như gia đình thân nhân các thương, bệnh binh tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm và tình cảm, thực hiện nhiệm vụ cao cả nhằm bù đắp, tri ân, chăm sóc tốt những người có công với cách mạng.

Ông Trịnh Quang Trung (sinh năm 1948), thương binh hạng 1/4 thay mặt các thương, bệnh binh Trung tâm Điều dưỡng thương binh Kim Bảng phát biểu bày tỏ cảm ơn Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã thể hiện sự quan tâm lớn đối với người có công với cách mạng; hứa sẽ tiếp tục phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ” và lời dạy của Bác “Thương binh tàn nhưng không phế”.

Trung tâm Điều dưỡng thương binh Duy Tiên là một trong 5 đơn vị nuôi dưỡng thương binh thuộc Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội. Trung tâm thành lập tháng 5-1957, sớm nhất so với các trung tâm nuôi dưỡng khác. Hiện trung tâm nuôi dưỡng 60 thương, bệnh binh nặng, có tỷ lệ thương tật từ 81% trở lên.

Trung tâm Điều dưỡng thương binh Kim Bảng là đơn vị thuộc Cục Người có công, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, được thành lập từ năm 1976, đang nuôi dưỡng, điều trị 114 đối tượng của 12 tỉnh, thành phố từ Quảng Ngãi trở ra; trong đó có 81 thương bệnh binh nặng hạng đặc biệt, mất sức từ 81% trở lên.

* Sáng cùng ngày, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và Đoàn công tác Trung ương, lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Hà Nam đã đến dâng hương, đặt vòng hoa tại Đền thờ các Anh hùng liệt sĩ tỉnh Hà Nam và Đền thờ 10 cô gái Lam Hạ.

* Sáng 17-7, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh đã đến thăm, tặng quà người có công, hộ nghèo tại xã Quảng Tín (huyện Đắk R’Lấp, tỉnh Đắk Nông).

Nhân kỷ niệm 71 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ, Phó Chủ tịch nước bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với các gia đình chính sách đã có cống hiến to lớn cho sự nghiệp giải phóng dân tộc và mong muốn các gia đình sống vui, sống khỏe, tiếp tục có những đóng góp cho quê hương, đất nước. Nhân dịp này, Phó Chủ tịch nước tặng 30 suất quà (mỗi suất 2 triệu đồng) cho các hộ gia đình chính sách, 20 suất quà (mỗi suất 1 triệu đồng) cho các hộ nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn và trao tặng “Quỹ vì người nghèo” xã Quảng Tín 30 triệu đồng.

Tại đây, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh lưu ý, bên cạnh phát triển kinh tế - xã hội, các cấp chính quyền huyện Đắk R’Lấp cần quan tâm hơn nữa công tác phát triển giáo dục - đào tạo. Bảo đảm tất cả con em trong độ tuổi đến trường đều được đi học, không để trường hợp nào phải bỏ học do hoàn cảnh khó khăn. Đồng thời chăm lo tốt hơn cho gia đình chính sách, bảo đảm 100% hộ gia đình chính sách có mức sống bằng hoặc cao hơn bình quân chung của cả tỉnh. 

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước thăm, tặng quà người có công nhân dịp 27-7

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.