Theo dõi Báo Hànộimới trên

Quận Đống Đa hoàn thành diễn tập khu vực phòng thủ năm 2018

Hiền Phương| 10/08/2018 13:34

(HNMO) - Ngày 10-8, quận Đống Đa bế mạc diễn tập khu vực phòng thủ một bên hai cấp trên bản đồ và thực địa, có một phần thực binh năm 2018.



Dự và chỉ đạo có các đồng chí: Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Đào Đức Toàn, Trưởng ban Chỉ đạo diễn tập khu vực phòng thủ thành phố; Thiếu tướng Nguyễn Doãn Anh, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Tư lệnh Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo diễn tập khu vực phòng thủ thành phố.

Phát biểu tại buổi tổng kết, Phó Bí thư Thành ủy Đào Đức Toàn đánh giá cao sự chủ động trong xây dựng kế hoạch, quán triệt và tổ chức diễn tập của quận Đống Đa. Cuộc diễn tập khu vực phòng thủ của quận Đống Đa đã thành công tốt đẹp, bảo đảm an toàn tuyệt đối về người và vũ khí trang bị, phần thực hiện thiết quân luật được quận đặc biệt quan tâm. Trưởng ban Chỉ đạo diễn tập khu vực phòng thủ thành phố yêu cầu, sau diễn tập, quận cần rút kinh nghiệm đến từng phòng, ban, ngành, không coi diễn tập xong là kết thúc mà phải coi đây là một trong những nội dung để tiếp tục xây dựng, củng cố quốc phòng, an ninh.

Đồng chí Đào Đức Toàn lưu ý, Đống Đa là quận lớn và đông dân cư, có vị trí quan trọng, để phát triển kinh tế - xã hội phải tạo được môi trường an ninh chính trị ổn định, xây dựng được khu vực phòng thủ vững chắc. Vì vậy, lãnh đạo quận phải thường xuyên quan tâm thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, nắm chắc tình hình cơ sở, tâm tư, nguyện vọng của cán bộ, đảng viên. Cùng với đó, quận cần tiếp tục bổ sung, xây dựng hoàn chỉnh hệ thống văn kiện tác chiến, văn kiện động viên của các ngành, củng cố thế trận chiến tranh nhân dân, nâng cao tiềm lực quốc phòng, an ninh, đáp ứng yêu cầu bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.



Nhân dịp này, UBND thành phố đã tặng Bằng khen cho cán bộ, nhân dân và lực lượng vũ trang quận Đống Đa.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Quận Đống Đa hoàn thành diễn tập khu vực phòng thủ năm 2018

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.