Theo dõi Báo Hànộimới trên

Công an TP Hà Nội tập trung kiện toàn tổ chức, bộ máy

Mai Hữu| 14/08/2018 05:53

(HNM) - Ngày 13-8, Công an TP Hà Nội tổ chức sơ kết công tác những tháng đầu năm, triển khai công tác những tháng cuối năm 2018. Thiếu tướng Đoàn Duy Khương, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Giám đốc Công an TP Hà Nội chủ trì hội nghị.


Từ đầu năm 2018 đến nay, Công an thành phố đã điều tra, khám phá 1.535 vụ, với 2.365 đối tượng phạm pháp hình sự (đạt 80,8%). Trật tự an toàn xã hội, an toàn giao thông và đô thị chuyển biến tích cực. Từ nay đến hết năm 2018, Thiếu tướng Đoàn Duy Khương yêu cầu Công an các đơn vị, quận, huyện, thị xã bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; xây dựng và tổ chức lực lượng theo Nghị định 01/NĐ-CP của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công an. Trong đó, toàn ngành tập trung rà soát, kiện toàn tổ chức bộ máy, sắp xếp, bố trí phù hợp, khách quan, hạn chế thấp nhất việc xáo trộn, ảnh hưởng đến công việc của cán bộ, chiến sĩ.

Tại hội nghị, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ và Bộ trưởng Bộ Công an, Ban Giám đốc Công an TP Hà Nội trao tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 11 cá nhân và danh hiệu Chiến sĩ thi đua toàn lực lượng Công an nhân dân cho 13 cá nhân. 

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Công an TP Hà Nội tập trung kiện toàn tổ chức, bộ máy

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.