Theo dõi Báo Hànộimới trên

Phát huy truyền thống vẻ vang trong giai đoạn mới

Tiến Thành| 18/08/2018 07:37

(HNM) - Thời gian qua, lực lượng Công an TP Hà Nội luôn được đánh giá là một trong những đơn vị thực hiện tốt phong trào Công an nhân dân học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy do Bộ Công an phát động.


Làm theo lời Bác bằng hành động cụ thể

Trong 5 năm qua, việc thực hiện Chỉ thị 05/CT-BCA-X11 ngày 19-8-2013 của Bộ Công an về tiếp tục đẩy mạnh phong trào “Công an nhân dân học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy”, giai đoạn 2013-2018 trong Công an TP Hà Nội đã thu được nhiều kết quả tích cực. Đảng viên, cán bộ, chiến sĩ thường xuyên tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống. Từ cấp ủy, lãnh đạo tới cán bộ, chiến sĩ các đơn vị đều gương mẫu thực hiện các quy định của Đảng, Nhà nước, của ngành trong công tác, sinh hoạt ở cơ quan, đơn vị và nơi cư trú, đồng thời vận động người thân và nhân dân chấp hành tốt chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, quy định của địa phương.

Lực lượng 141 Công an TP Hà Nội ra quân làm nhiệm vụ. Ảnh: Thái Hiền


Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an thành phố đã chỉ đạo quyết liệt đổi mới phương pháp làm việc, coi trọng công tác giáo dục cán bộ, chiến sĩ, nâng cao nhận thức về văn hóa ứng xử, rèn luyện kỹ năng giao tiếp; tăng cường kỷ cương, kỷ luật, xây dựng tư thế, lễ tiết, tác phong chính quy theo điều lệnh và chấn chỉnh lề lối làm việc. Qua 5 năm đã có 390 lượt tập thể, 733 lượt cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy được Giám đốc Công an thành phố khen thưởng; 1.688 lượt gương người tốt, việc tốt được Công an thành phố, UBND thành phố khen thưởng.

Phong trào Công an nhân dân học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy được đẩy mạnh đã tạo động lực để Công an thành phố hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Theo Thiếu tướng Đinh Văn Toản, Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội, chỉ riêng từ đầu năm 2018 đến nay, các đơn vị Công an thành phố đã điều tra, khám phá 1.535 vụ với 2.365 đối tượng phạm pháp hình sự (đạt tỷ lệ 80,8%); phát hiện, khám phá 1.523 vụ với 1.564 đối tượng vi phạm trật tự quản lý kinh tế (đạt 90% chỉ tiêu năm 2018); phát hiện, điều tra, khám phá 1.785 vụ với 2.183 đối tượng phạm tội về ma túy... Các mô hình phòng, chống tội phạm như tổ công tác 141, 142 tiếp tục đạt hiệu quả cao. Song song với đó là các đợt thực hiện chuyên đề, cao điểm tấn công trấn áp tội phạm.

Trong đó có thể kể tới Mệnh lệnh số 01/ML-CAHN-PV11 về tổng kiểm tra, kiểm soát hành chính ban đêm và Mệnh lệnh số 02/ML-CAHN-PV11 về tăng cường bảo đảm trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị năm 2018. Nhờ đó đã hạn chế đáng kể hoạt động của các loại tội phạm, tạo chuyển biến trong bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn thành phố.

Thực hiện phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, Công an thành phố đã triển khai 235 mô hình, chuyên đề, trong đó có nhiều mô hình điểm được nhân rộng, mang lại hiệu quả cao như: Vận động nhân dân và các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, trường học tham gia quản lý, tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật; tổ tuần tra chuyên trách phòng, chống tội phạm; tổ công tác trực tiếp bảo đảm an ninh trật tự tại 15 bệnh viện lớn trên địa bàn thành phố…

Xây dựng lực lượng tinh gọn, hiệu quả

Nắm bắt kịp thời chủ trương của Bộ Công an về kiện toàn tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, Thiếu tướng Đào Thanh Hải, Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội cho biết, ngay từ đầu năm 2017, Ban Giám đốc Công an thành phố đã chỉ đạo các đơn vị tham mưu, đề xuất thực hiện một số nội dung về công tác tổ chức cán bộ. Đây là tiền đề để khi Bộ Công an triển khai Đề án “Kiện toàn tổ chức bộ máy Bộ Công an tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả” và Nghị định 01/NĐ-CP ngày 6-8-2018 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công an thì Công an thành phố có thể triển khai thực hiện được ngay.

Ban Giám đốc Công an thành phố đã ban hành công văn đề nghị các đơn vị đề xuất về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy theo hướng dẫn của Bộ Công an. Đồng thời chỉ đạo thành lập các tổ công tác họp với những đơn vị liên quan đến hợp nhất, giải thể để hướng dẫn quá trình thực hiện. Công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, chiến sĩ trước, trong và sau khi tổ chức lại bộ máy cũng được Công an thành phố chú trọng giúp cán bộ, chiến sĩ yên tâm hoàn thành nhiệm vụ được giao. Đồng thời, Công an thành phố tăng cường quản lý, siết chặt kỷ luật, kỷ cương, chủ động phòng ngừa sai phạm.

Theo Thiếu tướng Đào Thanh Hải, thực hiện chỉ đạo của Bộ Công an, Công an thành phố đã chủ động phối hợp với Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy thành phố xây dựng phương án tổ chức bộ máy sau khi hợp nhất hai đơn vị. Phương hướng được đưa ra là bố trí Đội Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ tại công an quận, huyện, thị xã, nhằm huy động sức mạnh tổng hợp, bảo đảm phương châm 4 tại chỗ trong công tác phòng cháy, chữa cháy. Bộ Công an đã ghi nhận, đánh giá cao những kiến nghị, đề xuất của Công an TP Hà Nội.

Trước những yêu cầu đặt ra trong tình hình mới, với truyền thống 73 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, tin tưởng rằng lực lượng Công an TP Hà Nội sẽ vượt qua mọi khó khăn, thử thách, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, viết tiếp những trang sử vẻ vang của Công an Thủ đô anh hùng.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Phát huy truyền thống vẻ vang trong giai đoạn mới

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.