Theo dõi Báo Hànộimới trên

An Giang cần tập trung nguồn lực phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao

TTXVN| 20/08/2018 06:41

Ngày 19-8, Chủ tịch nước Trần Đại Quang và Đoàn công tác trung ương đã về thăm và làm việc với Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh An Giang.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang phát biểu kết luận buổi làm việc. Ảnh: Nhan Sáng/TTXVN


Sau khi nghe lãnh đạo tỉnh An Giang báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ những tháng đầu năm 2018, mục tiêu tổng quát giai đoạn 2015-2020 mà Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ X đã đề ra, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đề nghị tỉnh An Giang chú trọng thực hiện quyết liệt, có hiệu quả các chủ trương, chính sách mà Trung ương, Quốc hội, Chính phủ và địa phương đã đề ra, trước hết là 3 khâu đột phá mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh đã nêu rõ, đó là: Đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu hội nhập; Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện môi trường thu hút đầu tư; Đầu tư và ứng dụng mạnh mẽ khoa học - công nghệ, tập trung cho lĩnh vực nông nghiệp và công nghiệp chế biến.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang đề nghị tỉnh An Giang nâng cao chất lượng quy hoạch kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội và đô thị; huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực trong và ngoài địa phương để phát triển kinh tế nhanh, bền vững; chú trọng đầu tư hạ tầng các khu công nghiệp, hạ tầng giao thông, tạo liên kết vùng gắn với xây dựng nông thôn mới.

Cùng với đó, An Giang cần tập trung đổi mới mô hình tăng trưởng nông nghiệp, chuyển dịch cơ cấu sản xuất nông nghiệp theo hướng giảm dần diện tích trồng lúa, nâng cao giá trị sản xuất; thúc đẩy phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao; có cơ chế, chính sách khuyến khích các doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực bảo quản, chế biến sâu nông sản, công nghiệp chế biến có hàm lượng khoa học - công nghệ và tạo giá trị gia tăng cao; phát triển du lịch...

Chủ tịch nước Trần Đại Quang nhấn mạnh, tỉnh An Giang cần chú trọng xây dựng các lực lượng vũ trang vững mạnh toàn diện, xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc; thực hiện tốt cơ chế phối hợp giữa các lực lượng trong công tác bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới, an ninh trong lĩnh vực dân tộc, tôn giáo; nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại với các tỉnh nước bạn có chung đường biên giới, góp phần xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị, ổn định, hợp tác và phát triển.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang nêu rõ, An Giang có vị trí chiến lược rất quan trọng về quốc phòng, an ninh và là một trong bốn tỉnh nằm trong Vùng kinh tế trọng điểm Đồng bằng sông Cửu Long, có truyền thống yêu nước và cách mạng, là quê hương của nhiều đồng chí lãnh đạo cấp cao của Đảng, Nhà nước. Đây là nguồn lực tinh thần quý báu để Đảng bộ, chính quyền và đồng bào các dân tộc tỉnh An Giang nỗ lực phấn đấu, vươn lên mạnh mẽ...

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
An Giang cần tập trung nguồn lực phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.