Theo dõi Báo Hànộimới trên

Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động giám sát

Tuấn Việt| 24/09/2018 16:31

(HNMO) - Đoàn Thường trực HĐND TP Hà Nội do Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn làm Trưởng đoàn vừa dự hội nghị Thường trực HĐND các tỉnh, thành phố Đồng bằng sông Hồng và Duyên hải Bắc bộ lần thứ V nhiệm kỳ 2016-2021 tại Thái Bình.

Toàn cảnh Hội nghị.


Tại hội nghị, Thường trực HĐND TP Hà Nội đã trao đổi về nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động giám sát việc thực thi pháp luật, thực hiện nghị quyết của HĐND về lĩnh vực kinh tế - ngân sách. Theo đó, kinh nghiệm từ thực tiễn đổi mới hoạt động giám sát của HĐND thành phố là giám sát trọng tâm, trọng điểm, rõ mục tiêu, đối tượng; chuẩn bị kỹ càng, triển khai bài bản; thông báo kết luận cụ thể; chú trọng hậu giám sát…

Đặc biệt, các chương trình công tác của HĐND thành phố được xây dựng ngay từ đầu năm theo từng danh mục cụ thể; phân công các cơ quan chủ trì, phối hợp, tham mưu trên cơ sở ‘‘rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm và rõ hiệu quả’’, bảo đảm không bị trùng lặp, chồng chéo; không ảnh hưởng đến hoạt động của chủ thể chịu sự giám sát.

Ngoài ra, các kết luận giám sát phải cụ thể, rõ trách nhiệm của các đơn vị, rõ lộ trình yêu cầu khắc phục để các đơn vị triển khai thực hiện, tránh chung chung, hình thức.

Trong đó, HĐND thành phố tăng cường tái giám sát, theo đến cùng việc thực hiện kết luận giám sát; kiến nghị xử lý nghiêm theo quy định nếu chủ thể chịu sự giám sát chưa triển khai thực hiện hoặc chưa hoàn thành theo tiến độ đề ra.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động giám sát

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.