Theo dõi Báo Hànộimới trên

Giám sát kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri tại quận Hai Bà Trưng

Tuấn Việt| 02/10/2018 08:55

(HNMO) - Sáng 2-10, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Hà Nội Nguyễn Thị Bích Ngọc, Trưởng đoàn giám sát số 1 của Thường trực HĐND thành phố đã giám sát kết quả thực hiện giải quyết kiến nghị của cử tri và quyết định giải quyết khiếu nại, thông báo kết luận giải quyết tố cáo đã có hiệu lực pháp luật từ đầu nhiệm kỳ 2016-2021 đến nay tại quận Hai Bà Trưng.


Theo báo cáo của UBND quận Hai Bà Trưng, từ đầu nhiệm kỳ đến nay, trên địa bàn quận có 10 kiến nghị thuộc trách nhiệm giải quyết của thành phố. Đến nay, đã có 7 kiến nghị giải quyết xong, 3 kiến nghị đang giải quyết.

Về thực hiện các quyết định giải quyết khiếu nại, trên địa bàn quận Hai Bà Trưng có 11 quyết định, đã thực hiện xong dứt điểm 9 quyết định; còn lại đang giải quyết. Về thông báo kết luận giải quyết tố cáo, quận có 29 thông báo; đã thực hiện xong dứt điểm 22 thông báo, còn lại đang thực hiện. Theo Nghị quyết 15-NQ/TU ngày 4-7-2017 của Ban Thường vụ Thành ủy, quận Hai Bà Trưng có 13 vụ, đến nay mới giải quyết xong 9 vụ...

Chủ tịch HĐND TP Hà Nội Nguyễn Thị Bích Ngọc kết luận tại buổi giám sát.


Kết luận buổi giám sát, Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Thị Bích Ngọc ghi nhận, đánh giá cấp ủy, chính quyền quận Hai Bà Trưng đã nghiêm túc thực hiện công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo, nhất là việc giải quyết các kiến nghị của cử tri.

Tuy nhiên, Chủ tịch HĐND thành phố cho rằng, trên địa bàn quận vẫn còn một số việc kéo dài, giải quyết chưa dứt điểm thuộc thẩm quyền của quận. Nguyên nhân là do công tác chỉ đạo triển khai chưa triệt để, chưa theo đến cùng vụ việc; một số cán bộ chưa đáp ứng yêu cầu, thái độ chưa đúng mực.

Đồng chí Nguyễn Thị Bích Ngọc đề nghị, quận Hai Bà Trưng căn cứ vào Nghị quyết 15-NQ/TU của Ban Thường vụ Thành ủy và các quy định của luật, sớm rà soát lại các vụ việc, tập trung phân loại, chỉ đạo thực hiện để ổn định tình hình, không phát sinh vụ việc mới.

Chủ tịch HĐND thành phố cũng yêu cầu quận Hai Bà Trưng phân công cán bộ nắm chắc địa bàn, giao trách nhiệm giải quyết các vụ việc cho người đứng đầu đơn vị, cơ sở, có kiểm đếm. Nêu thực tế, ban đầu chỉ là kiến nghị của cử tri, nhưng không được giải quyết triệt để, dẫn đến khiếu nại, tố cáo, Chủ tịch HĐND thành phố đề nghị quận, ngoài giao cán bộ nắm chắc tình hình cơ sở, cần đẩy mạnh thanh tra, kiểm tra công vụ, xử lý cán bộ theo đúng quy định nếu sai phạm; bố trí cán bộ có chuyên môn làm công tác tiếp dân, trên cơ sở lắng nghe, tiếp thu, tổng hợp tốt, nhằm giảm bức xúc của nhân dân.

* Cùng ngày, Đoàn giám sát số 2 của Thường trực HĐND thành phố Hà Nội do Phó Chủ tịch HĐND thành phố Phùng Thị Hồng Hà làm Trưởng đoàn đã giám sát kết quả thực hiện giải quyết kiến nghị của cử tri và quyết định giải quyết khiếu nại, thông báo kết luận giải quyết tố cáo đã có hiệu lực pháp luật từ đầu nhiệm kỳ 2016-2021 đến nay tại quận Ba Đình và Hoàng Mai.

Ghi nhận của Đoàn giám sát, trong thời gian qua, tình hình khiếu nại, tố cáo trên địa bàn quận Ba Đình không phát sinh nhiều và có xu hướng giảm. Tuy nhiên, trên địa bàn quận vẫn còn 12 vụ việc tồn đọng chưa giải quyết, do công tác phối hợp giải quyết đơn, thư giữa các cơ quan chức năng và quận chưa kịp thời. 

Quận Hoàng Mai vẫn còn 23 vụ việc tồn đọng chưa được giải quyết. Đặc biệt, theo Nghị quyết 15-NQ/TU của Ban Thường vụ Thành ủy, quận có 6 vụ việc tồn đọng phức tạp.

Phó Chủ tịch HĐND thành phố Phùng Thị Hồng Hà đề nghị UBND quận Ba Đình và UBND quận Hoàng Mai khẩn trương rà soát toàn bộ đơn, thư khiếu nại, tố cáo; giao từng ngành, cấp, đơn vị giải quyết dứt điểm theo thẩm quyền. Hai quận cần phân công cán bộ nắm tình hình cơ sở, tham mưu, đề xuất giải quyết kịp thời, tránh khiếu kiện vượt cấp....

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Giám sát kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri tại quận Hai Bà Trưng

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.