Theo dõi Báo Hànộimới trên

Sinh viên thi đua học tập và sáng tạo, xây dựng Thủ đô giàu đẹp, văn minh

Nguyệt Ánh - Ảnh: Bá Hoạt| 24/10/2018 10:03

(HNMO) - Sáng 24-10, tại Cung Thanh niên Hà Nội, Đại hội đại biểu Hội Sinh viên Việt Nam TP Hà Nội lần thứ VII, nhiệm kỳ 2018-2023 đã diễn ra phiên làm việc chính thức.

Quang cảnh Đại hội Hội Sinh viên TP Hà Nội khóa VII ngày làm việc chính thức.


Tới dự đại hội về phía đại biểu trung ương có các đồng chí: Nguyên Ủy viên Thường vụ - Thường trực Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, nguyên Bí thư Thành ủy Hà Nội Phạm Thế Duyệt; Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam Lê Quốc Phong.

Về phía TP Hà Nội có các đồng chí: Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng; nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Phó Bí thư Thành ủy, nguyên Chủ tịch HĐND TP Hà Nội Ngô Thị Doãn Thanh; các Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy: Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Vũ Hồng Khanh, Trưởng ban Dân vận Thành ủy Nguyễn Lan Hương, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn, Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Nguyễn Thị Tuyến; lãnh đạo các sở, ban, ngành của thành phố. Về dự và chúc mừng đại hội còn có đại biểu Hội Sinh viên các tỉnh, thành phố bạn…

Không ngừng đổi mới, sáng tạo


Trình bày dự thảo báo cáo chính trị trình đại hội, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam TP Hà Nội Chu Hồng Minh khẳng định: Trong nhiệm kỳ vừa qua, phương thức và hình thức tổ chức hoạt động của Hội Sinh viên các cấp thành phố không ngừng được đổi mới, sáng tạo, đa dạng, thiết thực, nội dung từng bước bám sát vào tình hình thực tiễn của sinh viên tại đơn vị. Từ đó đã xuất hiện nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo, hiệu quả thiết thực, tạo môi trường để sinh viên tham gia. Công tác xây dựng củng cố tổ chức Hội Sinh viên vững mạnh có bước phát triển theo hướng bền vững về quy mô và chất lượng.

Mục tiêu cho nhiệm kỳ 2018-2023, đó là: Xây dựng thế hệ sinh viên Thủ đô có lý tưởng cách mạng, có bản lĩnh chính trị vững vàng, giàu lòng yêu nước, yêu chủ nghĩa xã hội; có đạo đức, lối sống, thanh lịch, văn minh, nghĩa tình; tiên phong sáng tạo trong học tập, nghiên cứu khoa học, tình nguyện, lập thân lập nghiệp, khởi nghiệp; chủ động hội nhập quốc tế. Xây dựng tổ chức Hội Sinh viên Việt Nam TP Hà Nội vững mạnh toàn diện thực hiện tốt vai trò đồng hành góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần và bảo vệ các quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của hội viên.

Báo cáo đề xuất hai khâu đột phá của nhiệm kỳ tới, gồm: Nâng cao hiệu quả hoạt động của Hội Sinh viên các cấp; đẩy mạnh chương trình khởi nghiệp sáng tạo trong sinh viên Thủ đô; 10 chỉ tiêu cơ bản, trong đó trọng tâm là hệ thống chỉ tiêu thực hiện phong trào “Sinh viên 5 tốt”; chỉ tiêu về hỗ trợ sinh viên, đặc biệt là hỗ trợ sinh viên phát huy các ý tưởng sáng tạo, khởi nghiệp và các chỉ tiêu về công trình, phần việc của Hội Sinh viên các cấp…

*Đại hội đã nghe 2 tham luận “Sinh viên Thủ đô khởi nghiệp" của sinh viên Nguyễn Hữu Dũng (Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội) và "Nắm bắt tư tưởng sinh viên trong thời đại bùng nổ thông tin trên mạng xã hội" của sinh viên Điều Minh Châu (Đại học Dược Hà Nội).


Các đại biểu tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành Hội Sinh viên TP Hà Nội nhiệm kỳ 2018-2023 .


Tới dự và chỉ đạo đại hội, Bí thư Thứ nhất Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam Lê Quốc Phong khẳng định vai trò của sinh viên Thủ đô; ghi nhận, đánh giá cao và biểu dương những kết quả đã đạt được trong công tác Hội Sinh viên TP Hà Nội giai đoạn 2013-2018. Đồng chí cũng đánh giá cao tính tự kiểm điểm, thẳng thắn nhìn nhận hạn chế, tồn tại của Hội Sinh viên thành phố. 

Đồng chí Lê Quốc Phong đề nghị, Hội Sinh viên TP Hà Nội đưa ra giải pháp để khắc phục hạn chế, khó khăn, tiếp tục phát triển công tác Hội và phong trào sinh viên. Hội Sinh viên TP Hà Nội cần đẩy mạnh tuyên truyền mạnh mẽ, sáng tạo, đa dạng hơn nữa, nâng tầm giá trị danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” tới rộng rãi sinh viên, nhà trường, doanh nghiệp và xã hội; tiếp tục giúp sinh viên Thủ đô giữ vững niềm tin vào Đảng và Nhà nước, bồi đắp lý tưởng cách mạng, tinh thần lối sống đẹp; Hội Sinh viên TP Hà Nội phải là đơn vị đi đầu trong các hoạt động sáng tạo, nghiên cứu khoa học, các hoạt động tình nguyện vì cộng đồng trong sinh viên cả nước. Hội Sinh viên TP Hà Nội cần hết sức quan tâm đến phát triển tổ chức, duy trì, tham mưu đào tạo phát triển đội ngũ cán bộ Hội…


Xứng đáng là sinh viên Thủ đô

Thay mặt lãnh đạo thành phố, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng nhiệt liệt biểu dương những thành tích và đóng góp mà sinh viên Thủ đô cùng với tổ chức Hội Sinh viên đã nỗ lực đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua; chúc mừng đồng chí tân Chủ tịch và các đồng chí Phó Chủ tịch Hội cùng 45 đồng chí đã được Đại hội tín nhiệm bầu vào Ban Chấp hành Hội Sinh viên thành phố. 

Đánh giá cao các ý kiến tham luận thể hiện tinh thần trách nhiệm và sáng tạo tại đại hội, đồng chí Ngô Thị Thanh Hằng đề nghị, Hội Sinh viên thành phố thực hiện đồng bộ, toàn diện 10 chỉ tiêu, 3 nhóm nhiệm vụ, giải pháp, 2 khâu đột phá như trong báo cáo đã nêu. Đồng chí nhấn mạnh, trước yêu cầu của thời kỳ mới, Thủ đô và đất nước đang hội nhập kinh tế quốc tế sâu rộng; cách mạng công nghiệp 4.0 đang phát triển nhanh chóng, sinh viên là lực lượng trí thức trẻ, có kiến thức, năng động, khát khao lập nghiệp và cống hiến, cần nắm lấy cơ hội, vượt qua thách thức, hội nhập và tiếp thu những tinh hoa của nhân loại, vận dụng sáng tạo vào học tập, nghiên cứu, rèn luyện để cống hiến và trưởng thành.


Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng phát biểu tại đại hội.


Phó Bí thư Thường trực Thành ủy yêu cầu, Hội Sinh viên từ thành phố đến cơ sở phát huy tinh thần đoàn kết, tiếp tục đổi mới, năng động, sáng tạo, thu hút, tập hợp đông đảo hội viên, sinh viên; củng cố, xây dựng tổ chức Hội vững mạnh; đẩy mạnh phong trào khởi nghiệp, sáng tạo trong thanh niên, sinh viên Thủ đô; tập hợp, thu hút trí tuệ của sinh viên tham gia giải quyết những việc khó, việc mới, xung kích đi đầu trên mọi lĩnh vực; đóng góp ý tưởng xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh..., gắn chặt chẽ việc triển khai phong trào “Sinh viên 5 tốt” với thực hiện Chương trình 04-Ctr/TU về “Phát triển văn hoá - xã hội, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực Thủ đô, xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh”. Bên cạnh đó, Hội Sinh viên các cấp và cán bộ Hội cần có phương pháp hiệu quả tận dụng mạng xã hội và internet để tuyên truyền, giáo dục, triển khai các hoạt động, nhằm định hướng, hướng dẫn sinh viên chủ động đấu tranh, bài trừ thông tin xấu trên mạng xã hội, không để sinh viên bị lôi kéo vào các hoạt động trái pháp luật…

Đồng chí Ngô Thị Thanh Hằng bày tỏ tin tưởng, sinh viên Hà Nội sẽ phát huy tinh thần đoàn kết, tập trung trí tuệ, xứng đáng là tổ chức hội tiêu biểu trong phong trào sinh viên cả nước, xứng đáng với niềm tin yêu của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thủ đô. “Trong giai đoạn tới, trước yêu cầu nhiệm vụ xây dựng và phát triển Thủ đô, để thực hiện các nhiệm vụ chiến lược của thành phố, cần huy động nguồn nhân lực chất lượng cao, tham gia nghiên cứu và đổi mới sáng tạo trong các lĩnh vực khoa học công nghệ, đẩy mạnh khởi nghiệp sáng tạo để tạo ra các sản phẩm, dịch vụ có khả năng cạnh tranh toàn cầu, tạo thêm nhiều việc làm cho người lao động. Thành phố rất mong muốn và rất cần sinh viên khẳng định, phát huy sức sáng tạo, hoài bão, đam mê và khát khao cống hiến cho sự nghiệp phát triển Thủ đô và đất nước” - Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội nhấn mạnh.

Nhân dịp này, thay mặt lãnh đạo thành phố, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng tặng sinh viên Thủ đô và đại hội lẵng hoa tươi thắm và bức tranh Khuê Văn Các - biểu tượng cho truyền thống hiếu học, trọng dụng nhân tài của Thăng Long - Hà Nội với dòng chữ “Sinh viên Thủ đô: Bản lĩnh, sáng tạo, khởi nghiệp, hội nhập”.

Tại đại hội, Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam trao Bằng khen tới 14 tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác Hội và phong trào sinh viên nhiệm kỳ 2013-2018; tuyên dương 16 mô hình tiêu biểu.

*Chiều 24-10, Đại hội đại biểu Hội Sinh viên Việt Nam TP Hà Nội lần thứ VII, nhiệm kỳ 2018 - 2023 tiếp tục làm việc và bế mạc.


Đại hội đã thảo luận, đánh giá những kết quả đạt được và những hạn chế, tồn tại của công tác hội và phong trào sinh viên nhiệm kỳ 2013-2018; đóng góp vào phương hướng, nhiệm vụ công tác hội và phong trào sinh viên nhiệm kỳ 2018-2023; biểu quyết nhất trí cao với những nội dung cơ bản của dự thảo báo cáo trình đại hội, thông qua Nghị quyết Đại hội đại biểu Hội Sinh viên Việt Nam TP Hà Nội lần thứ VII.


Phát biểu bế mạc đại hội, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam TP Hà Nội lần thứ VII Chu Hồng Minh khẳng định: Đại hội biểu thị quyết tâm to lớn, phấn đấu xây dựng thế hệ sinh viên Thủ đô thời đại mới có bản lĩnh, tri thức, sức khỏe, kỹ năng đáp ứng yêu cầu của thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa Thủ đô và đất nước, hội nhập quốc tế; xây dựng tổ chức hội ngày càng vững mạnh, là người bạn thân thiết, là ngôi nhà chung của sinh viên Thủ đô. Ngay sau đại hội, các cấp hội phải tổ chức tốt việc nghiên cứu, quán triệt sâu sắc nghị quyết đại hội, tuyên truyền rộng rãi kết quả đại hội và có kế hoạch cụ thể đưa nghị quyết vào cuộc sống, biến nghị quyết thành hành động cách mạng của sinh viên Thủ đô; tạo chuyển biến mạnh mẽ và có hiệu quả trong công tác hội và phong trào sinh viên Thủ đô trong nhiệm kỳ tới. Toàn thể sinh viên Thủ đô đoàn kết nhất trí, ra sức thi đua học tập, rèn luyện, sáng tạo, khởi nghiệp, phấn đấu trở thành những “Sinh viên 5 tốt”. Mỗi cơ sở hội 1 công trình, phần việc thiết thực, mỗi hội viên, sinh viên 1 việc làm ý nghĩa để chào mừng Đại hội toàn quốc Hội Sinh viên Việt Nam lần thứ X.

Nhân dịp này, Thành đoàn, Hội Sinh viên Việt Nam TP Hà Nội đã ra mắt ứng dụng “thanhnienday” - đây là một hệ sinh thái tiện ích cho thanh niên, sinh viên, mục tiêu là số hóa dữ liệu, ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác đoàn để quản lý, hỗ trợ tuyên truyền, định hướng nắm bắt tình hình đoàn viên, thanh niên, sinh viên Thủ đô.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Sinh viên thi đua học tập và sáng tạo, xây dựng Thủ đô giàu đẹp, văn minh

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.