Theo dõi Báo Hànộimới trên

Lãnh đạo thành phố Hà Nội trao tặng Huy hiệu Đảng đợt 7-11

Việt Tuấn - Ngọc Hà - Hiền Phương – Tiến Thành| 02/11/2018 10:43

(HNMO) - Sáng 2-11, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Hà Nội Nguyễn Thị Bích Ngọc đã dự lễ trao tặng Huy hiệu Đảng đợt 7-11 tại thị xã Sơn Tây và trực tiếp trao Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng cho các đảng viên lão thành.

tại thị xã Sơn Tây.

Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Thị Bích Ngọc trao Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng cho các đảng viên lão thành thị xã Sơn Tây.


Đợt này, Đảng bộ thị xã Sơn Tây có 132 đảng viên được trao tặng Huy hiệu Đảng, trong đó có 5 đảng viên được tặng Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng; 1 đảng viên được tặng Huy hiệu 65 năm tuổi Đảng; 4 đảng viên được tặng Huy hiệu 60 năm tuổi Đảng; 18 đảng viên được tặng Huy hiệu 55 tuổi Đảng; 34 đảng viên được tặng Huy hiệu 50 năm tuổi Đảng...

5 đảng viên được trao Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng gồm các đồng chí: Lương Tất Dã (Đảng bộ phường Quang Trung); Phạm Dần (Đảng bộ phường Phú Thịnh); Nguyễn Hữu Dực (Đảng bộ phường Viên Sơn); Hoàng Thị Tiếp (Đảng bộ xã Thanh Mỹ); Trần Long Tiên (Đảng bộ phường Lê Lợi).

Trong đợt này, có 2 đảng viên do tuổi cao không đến tham dự buổi lễ, Thị ủy Sơn Tây sẽ tổ chức trao Huy hiệu Đảng tại nhà riêng cho các đồng chí.

*Ngày 2-11, tại trụ sở Quận ủy Hoàng Mai, Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Đào Đức Toàn tới dự lễ trao Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng (đợt 7-11) cho các đảng viên lão thành thuộc Đảng bộ quận Hoàng Mai.


Đợt này, Đảng bộ quận Hoàng Mai có 234 đảng viên được nhận Huy hiệu Đảng, trong đó có 11 đảng viên vinh dự nhận Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng. Tại buổi lễ, đồng chí Đào Đức Toàn đã trao Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng cho 7 đảng viên lão thành.

Đó là các đồng chí: Hoàng Văn Bảo, Phạm Văn Chiêm (cùng thuộc Đảng bộ phường Thanh Trì); Nguyễn Xuân Thảo, Bùi Thị Nga (cùng thuộc Đảng bộ phường Hoàng Văn Thụ); Đoàn Trần Khoát, Hoàng Trọng Phu (cùng thuộc Đảng bộ phường Tương Mai); Nguyễn Tuấn Bình (Đảng bộ phường Đại Kim). 4 đồng chí còn lại, lãnh đạo Quận ủy Hoàng Mai sẽ đến tận nhà riêng để trao Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng.

* Cùng ngày, Huyện ủy Thanh Trì tổ chức lễ trao tặng Huy hiệu Đảng đợt 7-11-2018 cho các đảng viên thuộc Đảng bộ huyện. Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong tới dự và trao Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng cho 3 đảng viên lão thành. Đó là các đồng chí: Nguyễn Cân (Đảng bộ xã Vĩnh Quỳnh), Trần Lê Dũng và Trần Tiếp (cùng thuộc Đảng bộ xã Đông Mỹ).


Đợt này, Đảng bộ huyện Thanh Trì có 133 đảng viên được nhận Huy hiệu Đảng. Trong số đó, có 5 đảng viên được nhận Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng, 13 đồng chí được nhận Huy hiệu 55 tuổi Đảng, 44 đồng chí được nhận Huy hiệu 50 năm tuổi Đảng... Hai đảng viên cùng được nhận Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng đợt này sẽ được lãnh đạo huyện trao tặng tại nhà riêng.

* Ngày 2-11, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND TP Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn dự lễ kỷ niệm 101 năm Cách mạng Tháng Mười Nga (7/11/1917-7/11/2018) và trao tặng Huy hiệu Đảng đợt 7-11 tại quận Bắc Từ Liêm.

Đợt này, Đảng bộ quận Bắc Từ Liêm có 145 đảng viên được trao tặng Huy hiệu Đảng, trong đó có 5 đảng viên nhận Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng. 

* Cùng ngày, Thiếu tướng Đoàn Duy Khương,
Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Giám đốc Công an TP Hà Nội đã dự lễ trao tặng Huy hiệu Đảng đợt 7-11 của Đảng bộ huyện Phú Xuyên và trao Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng cho đồng chí Nguyễn Vĩnh Bảo (sinh năm 1920) thuộc Đảng bộ xã Đại Thắng (huyện Phú Xuyên).

Thiếu tướng Đoàn Duy Khương trao Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng cho đồng chí Nguyễn Vĩnh Bảo.


Trong đợt này, Đảng bộ huyện Phú Xuyên có 89 đảng viên được nhận Huy hiệu Đảng, trong đó có 1 đảng viên được nhận Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng; 1 đảng viên được nhận Huy hiệu 60 năm tuổi Đảng; 16 đảng viên được nhận Huy hiệu 55 năm tuổi Đảng; 33 đảng viên được nhận Huy hiệu 50 năm tuổi Đảng...

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Lãnh đạo thành phố Hà Nội trao tặng Huy hiệu Đảng đợt 7-11

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.