Theo dõi Báo Hànộimới trên

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại huyện Ba Vì

Hiền Lương| 10/11/2018 18:51

(HNMO) - Ngày 10-11, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại xã Ba Vì, huyện Ba Vì, TP Hà Nội.

Cùng dự có Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Thị Bích Ngọc và đại biểu một số cơ quan của Quốc hội.


Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng tặng quà các hộ gia đình tiêu biểu xã Ba Vì.


Ba Vì là một xã miền núi đặc thù, có tỷ lệ hộ nghèo cao nhất huyện Ba Vì và TP Hà Nội; với dân số chiếm 98% là người dân tộc Dao. Trong những năm qua, cấp ủy, chính quyền và nhân dân xã đã đoàn kết thực hiện có hiệu quả cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; đời sống nhân dân ngày càng được cải thiện. Thời gian tới, cấp ủy, chính quyền và nhân dân xã quyết tâm phấn đấu phát triển kinh tế - xã hội nhằm nâng cao thu nhập, giảm tỷ lệ hộ nghèo xuống còn 10%.

Bày tỏ vui mừng khi tham dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc cùng nhân dân xã Ba Vì, đồng chí Tòng Thị Phóng biểu dương nỗ lực của các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP Hà Nội đã quan tâm, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân, nhất là bà con vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi như xã Ba Vì. Đồng chí cũng ghi nhận, đánh giá cao tinh thần đoàn kết, ý chí vươn lên của nhân dân xã Ba Vì. Dù điều kiện khó khăn, xuất phát điểm thấp, nhưng nhân dân đã nỗ lực phát triển kinh tế, nâng cao đời sống.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội đề nghị, thời gian tới, cấp ủy, chính quyền, MTTQ xã tiếp tục động viên nhân dân tổ chức thực hiện tốt dân chủ ở cơ sở và hương ước, quy ước của làng, xã; xây dựng gia đình, địa bàn dân cư văn hóa, góp phần hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị của địa phương. Đồng chí Tòng Thị Phóng lưu ý, xã cần chăm lo cho các gia đình chính sách; quản lý, giáo dục thanh, thiếu niên tránh xa các tệ nạn xã hội.

Nhấn mạnh vai trò của MTTQ, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội nêu rõ, nếu mỗi người dân có tinh thần đoàn kết, thương yêu đùm bọc lẫn nhau, không sợ khó, không sợ khổ, thì chắc chắn, những khó khăn sẽ dần dần lùi xa; tiềm năng, sức sống quê hương sẽ được khơi dậy, trở thành động lực cho phát triển. Đồng chí gửi tới toàn thể nhân dân xã Ba Vì lời chúc đoàn kết, hạnh phúc, thành công, vững bước tiến lên trong công cuộc đổi mới.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại huyện Ba Vì

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.