Theo dõi Báo Hànộimới trên

Bệnh viện Đa khoa Hòe Nhai cần tiếp tục thực hiện tốt Quy chế Dân chủ ở cơ sở

Hiền Thu| 15/11/2018 17:47

(HNMO) - Chiều 15-11, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Thành ủy Hà Nội Nguyễn Lan Hương đã dẫn đầu đoàn công tác của Ban Thường vụ Thành ủy kiểm tra việc xây dựng và thực hiện Quy chế Dân chủ ở cơ sở tại Bệnh viện Đa khoa Hòe Nhai.

Trưởng ban Dân vận Thành ủy Hà Nội Nguyễn Lan Hương phát biểu tại buổi làm việc.


Báo cáo với đoàn công tác, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Hòe Nhai Nguyễn Đức Long cho biết, tháng 8-2018, bệnh viện được UBND thành phố công nhận Bệnh viện hạng II. Hiện bệnh viện có 150 giường bệnh theo kế hoạch, thực kê 84 giường; 17 khoa, phòng và 3 đơn nguyên. Số biên chế được giao là 171 biên chế. Tổng số cán bộ, viên chức, người lao động hiện có 247 người.

Trong 2 năm 2017-2018, bệnh viện đã triển khai nhiều dịch vụ mới, nâng cao chất lượng phục vụ người bệnh, thu hút được nhiều bệnh nhân đến điều trị.

Việc triển khai thực hiện Quy chế Dân chủ ở cơ sở được coi trọng lồng ghép thực hiện quy tắc ứng xử. Từng khoa, phòng đã chú trọng xây dựng văn hóa giao tiếp văn minh chuyên nghiệp. Năm 2018, bệnh viện cam kết cung ứng dịch vụ chất lượng an toàn cho người bệnh.

Tại buổi làm việc, Trưởng ban Dân vận Thành ủy Nguyễn Lan Hương ghi nhận những đổi mới của bệnh viện. Việc triển khai các văn bản chỉ đạo của Thành ủy liên quan đến Quy chế Dân chủ ở cơ sở được thực hiện nghiêm túc, tạo chuyển biến từ nhận thức đến hành động của mỗi cán bộ, viên chức, người lao động.

Trưởng ban Dân vận Thành ủy đề nghị, thời gian tới, bệnh viện tiếp tục thực hiện tốt Quy chế Dân chủ ở cơ sở, thực hiện tốt công tác cải cách hành chính, tiếp dân, công khai, minh bạch và thực hiện việc đánh giá sự hài lòng của người bệnh. Đồng chí Nguyễn Lan Hương cũng lưu ý, Bệnh viện Đa khoa Hòe Nhai cần quan tâm hơn nữa công tác phát triển đảng viên; thực hiện tốt quy tắc ứng xử; xây dựng cảnh quan môi trường thân thiện…

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Bệnh viện Đa khoa Hòe Nhai cần tiếp tục thực hiện tốt Quy chế Dân chủ ở cơ sở

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.