Theo dõi Báo Hànộimới trên

Tích cực tham gia xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh

Nhóm PV Ban XDĐ-NC| 16/11/2018 21:31

(HNMO) - Tối 16-11, đồng chí Phan Đình Trạc, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Nội chính Trung ương đã dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại liên địa bàn dân cư số 3, 4, 5, phường Điện Biên, quận Ba Đình.


Đồng chí Phan Đình Trạc dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại phường Điện Biên, quận Ba Đình.


Trưởng ban Nội chính Trung ương ghi nhận những kết quả đạt được của liên địa bàn dân cư 3, 4, 5. Nổi bật là đã có 10 hộ thoát nghèo; 97% hộ đạt Gia đình văn hóa; 6/7 tổ dân phố đạt Tổ dân phố văn hóa… Đồng chí Phan Đình Trạc đề nghị, thời gian tới, liên địa bàn dân cư tiếp tục giúp đỡ các hộ mới thoát nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn nâng cao chất lượng cuộc sống và dứt khoát không để hộ nào tái nghèo. Bên cạnh đó, nhân dân cần tích cực tham gia xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh, hiện đại…


Tại ngày hội, đồng chí Phan Đình Trạc đã trao quà cho các hộ thoát nghèo và các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn có ý thức vươn lên trong học tập.

* Tối 16-11, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến
đã đến chung vui Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc với nhân dân khu dân cư số 1, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy.


Thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, trong năm nay, khu dân cư số 1 đã đẩy mạnh giúp nhau phát triển kinh tế; thực hiện tốt chính sách dân số - kế hoạch hóa gia đình. Cùng với đó, khu dân cư chú trọng xây dựng đời sống văn hóa, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, thuần phong mỹ tục; tích cực tham gia bảo vệ môi trường; xây dựng địa bàn không có tệ nạn xã hội... Qua bình xét, có 445/466 hộ đạt danh hiệu Gia đình văn hóa, đạt 95,5%.

.* Tối cùng ngày, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Liên đoàn Lao động TP Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến đã chung vui Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc với cán bộ, nhân dân khu dân cư Trần Đăng, xã Hoa Sơn, huyện Ứng Hòa. Nhiều năm qua, cộng đồng khu dân cư Trần Đăng đã nỗ lực đoàn kết, phát huy dân chủ thực sự, tích cực tham gia cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, phát triển kinh tế, giảm hộ nghèo…

* Tối nay, Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Thế Hùng đã đến chung vui với nhân dân thôn 6, xã Kim Lan, huyện Gia Lâm trong Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc. Thôn 6 có 253 hộ gia đình, với 982 nhân khẩu, chia làm 6 tổ liên gia. Năm nay, thôn có nhiều chuyển biến tích cực trong thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. Thu nhập bình quân trong thôn tăng từ 42 triệu đồng/người/năm lên 48 triệu đồng/người/năm. Đã có hơn 94% hộ đạt danh hiệu Gia đình văn hóa.

* Tối 16-11, Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Hà Nội Hoàng Trọng Quyết đã dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại thôn Thái Bình, xã Mai Lâm, huyện Đông Anh. Thôn Thái Bình có 568 hộ, trong đó 92% đạt danh hiệu Gia đình văn hóa. Hưởng ứng cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, nhân dân đã ủng hộ 350 triệu đồng xây dựng nhà bổ trợ, sân thể thao; đã có 6 hộ dân hiến hơn 40m2 đất làm đường, góp phần xây dựng thôn ngày càng giàu đẹp.

* Tối 16-11, liên khu dân cư xã Phú Cát, huyện Quốc Oai đã tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc. Năm 2018, liên khu dân cư có gần 93% hộ đạt danh hiệu "Gia đình văn hóa"; nhân dân đoàn kết, phát huy nét đẹp văn hóa truyền thống, thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang. Nhân dịp này, đại diện Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội đã tặng quà cho các hộ gia đình chính sách và các em học sinh vượt khó học giỏi.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Tích cực tham gia xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.