Theo dõi Báo Hànộimới trên

Lấy phiếu tín nhiệm với người giữ chức vụ do HĐND TP bầu: Bảo đảm khách quan, toàn diện

Bảo Hân| 29/11/2018 16:20

(HNMO)- Chiều 29-11, Thường trực HĐND TP Hà Nội tổ chức họp báo thông tin về Kỳ họp thứ bảy HĐND TP khóa XV.

Phó Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn chủ trì họp báo


Kỳ họp diễn ra trong các ngày từ 4 đến 6-12-2018 nhằm xem xét, thảo luận các báo cáo về nhiều lĩnh vực công tác thực hiện trong năm 2018, nhiệm vụ trọng tâm năm 2019 như tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, an ninh, quốc phòng; thực hiện dự toán thu, chi ngân sách; tình hình giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo của công dân trên địa bàn; công tác phòng chống tham nhũng; hoạt động của HĐND thành phố...

Một số báo cáo chuyên đề quan trọng được xem xét, thảo luận là tổng kết 5 năm thực hiện Luật Thủ đô; kết quả thực hiện Nghị quyết số 04/2017/NQ-NĐND của HĐND thành phố thông qua Đề án "Tăng cường quản lý phương tiện giao thông đường bộ nhằm giảm ùn tắc giao thông và ô nhiễm môi trường trên địa bàn thành phố Hà Nội giai đoạn 2017-2020, tầm nhìn đến năm 2030"; báo cáo của UBND thành phố về trả lời kiến nghị của cử tri trước và sau Kỳ họp thứ sáu HĐND TP Hà Nội khoá XV...

Trong 3 ngày làm việc, HĐND thành phố dự kiến xem xét thông qua 6 nghị quyết thường kỳ và 15 nghị quyết chuyên đề.

Đặc biệt, tại kỳ họp này, HĐND thành phố sẽ thực hiện việc lấy phiếu tín nhiệm đối với 36 người giữ chức vụ do HĐND thành phố bầu. Việc triển khai lấy phiếu tín nhiệm đã được Thường trực HĐND thành phố chỉ đạo chặt chẽ, đúng quy định. Nhiều lượt văn bản tài liệu đã được chỉ đạo, phát hành gửi tới các đại biểu HĐND, các cá nhân được lấy phiếu tín nhiệm, các cơ quan, đơn vị có liên quan. Báo cáo của người được lấy phiếu tín nhiệm đã được gửi trước đúng thời gian quy định tới các đại biểu HĐND thành phố nghiên cứu.

HĐND thành phố đánh giá đây là nội dung giám sát đặc biệt quan trọng thể hiện mức độ tín nhiệm và sự ghi nhận, đánh giá công tâm, khách quan về những nỗ lực, kết quả đạt được từ đầu nhiệm kỳ đến nay của những người được lấy phiếu tín nhiệm.

Lấy phiếu tín nhiệm gắn với kiểm điểm tư tưởng chính trị, phẩm chất đạo đức

Trước mối quan tâm đặc biệt của báo giới về nội dung lấy phiếu tín nhiệm với các chức danh do HĐND bầu, Trưởng ban Pháp chế Nguyễn Hoài Nam cũng cho biết các đại biểu được lấy phiếu tín nhiệm có gắn với việc kiểm điểm công tác tư tưởng chính trị, phẩm chất đạo đức. Hiện các đại biểu đều đã có báo cáo tự kiểm điểm gửi HĐND và các đại biểu đúng quy định, thời hạn.

Về 3 mức phiếu tín nhiệm đã được  ấn định trong luật, cụ thể là tín nhiệm cao, tín nhiệm và tín nhiệm thấp. Cũng theo quy định, HĐND thành phố sẽ ra nghị quyết về việc lấy phiếu tín nhiệm. Nếu có đại biểu có tín nhiệm thấp trên 50%, HĐND sẽ tiến hành các bước tiếp theo với quy định hướng dẫn đầy đủ và có mẫu nghị quyết nếu xảy ra phương án này.

"Các đại biểu đánh giá thế nào là quyền của đại biểu. Tại phiên lấy phiếu tín nhiệm, Chủ tịch HĐND thành phố sẽ có bài phát biểu, giao trách nhiệm để các đại biểu thể hiện trách nhiệm của mình trước cử tri, qua đó có đánh giá khách quan, toàn diện thực hiện nghĩa vụ của người được HĐND thành phố bầu ra" - ông Nguyễn Hoài Nam nêu.

Khắc phục sai phạm về đất đai chưa đến nơi đến chốn

Về nội dung chất vấn bằng văn bản, cho đến chiều nay, ông Nguyễn Hoài Nam cho biết HĐND thành phố đã nhận được tổng cộng 36 ý kiến chất vấn về nhiều lĩnh vực. Cuối giờ chiều nay, HĐND thành phố sẽ tổng hợp để chuyển sang UBND thành phố. Nội dung chất vấn trực tiếp phụ thuộc vào Hội đồng quyết định và dự kiến thuộc nhóm lĩnh vực liên quan đến vi phạm pháp luật trong sử dụng đất đai, dự án chậm triển khai; giải quyết khiếu nại tố cáo của nhân dân...

Riêng với nội dung vi phạm pháp luật trong quản lý, sử dụng đất nông, lâm nghiệp, Trưởng ban Pháp chế HĐND thành phố khẳng định không chỉ xảy ra với huyện Sóc Sơn. Qua giám sát, các ban của HĐND thành phố đã kiến nghị về 161 sai phạm liên quan đến các dự án vi phạm luật đất đai như sử dụng sai mục đích, lấn chiếm...

Đối với những vi phạm tại huyện Sóc Sơn, ông Nguyễn Hoài Nam nhận định việc khắc phục kết luận thanh tra chậm và diễn biến phức tạp. Thành phố đang chỉ đạo thanh tra xem xét cả những sai phạm mới và khắc phục sai phạm cũ.

"Có việc thực hiện khắc phục sai phạm chưa đến nơi, đến chốn, quyết liệt" - ông Nguyễn  Hoài Nam nhận định.

Cũng tại buổi họp báo, trưởng một số ban HĐND thành phố đã trả lời báo giới về nhiều nội dung khác như đề án chương trình "Sữa học đường", quy hoạch các bến xe trong nội đô, xử lý các dự án vi phạm pháp luật về đất đai...

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Lấy phiếu tín nhiệm với người giữ chức vụ do HĐND TP bầu: Bảo đảm khách quan, toàn diện

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.