Theo dõi Báo Hànộimới trên

Khai mạc kỳ họp thứ mười hai, HĐND TP Hồ Chí Minh khóa IX

Nguyễn Lê| 05/12/2018 06:47

(HNM) - Sáng 4-12, kỳ họp thứ mười hai, HĐND TP Hồ Chí Minh khóa IX đã khai mạc. Đồng chí Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh dự và phát biểu.

Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Thiện Nhân phát biểu tại phiên khai mạc. Ảnh: VIỆT DŨNG


Phát biểu khai mạc, đồng chí Nguyễn Thị Quyết Tâm, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Hồ Chí Minh cho biết, đây là kỳ họp cuối năm 2018, có ý nghĩa rất quan trọng, nhất là trong bối cảnh thành phố tăng tốc thực hiện quyết liệt Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ X nhằm đạt kết quả tốt nhất các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, tích cực chuẩn bị cho Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XI...

Phát biểu tại kỳ họp, đồng chí Nguyễn Thiện Nhân cho biết, năm 2018, kinh tế thành phố tiếp tục duy trì tăng trưởng khá, giữ vững vị trí đầu tàu kinh tế của cả nước. Trong đó, tổng sản phẩm nội địa trên địa bàn (GRDP) đạt hơn 1,33 triệu tỷ đồng, ước tăng 8,3% (cùng kỳ năm 2017 tăng 8,25%). Trong 20 chỉ tiêu của kế hoạch năm 2018, có 2 chỉ tiêu thực hiện vượt kế hoạch, 15 chỉ tiêu đạt kế hoạch, 2 chỉ tiêu xấp xỉ đạt kế hoạch (thu ngân sách đạt trên 98%, số doanh nghiệp thành lập mới đạt 96%) và 1 chỉ tiêu chưa đạt kế hoạch (chỉ số cải cách hành chính - cạnh tranh). Đồng chí Nguyễn Thiện Nhân đề nghị, các cấp, ngành thành phố đổi mới phương thức chỉ đạo và triển khai thực hiện, đặc biệt là việc thực hiện Nghị quyết số 4/2017/QH14 của Quốc hội về thí điểm cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố và 7 chương trình đột phá theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ X.

Chiều cùng ngày, các đại biểu HĐND thành phố đã thông qua tờ trình về lấy phiếu tín nhiệm đối với các chức danh do HĐND thành phố bầu. Theo đó, hôm nay 5-12, HĐND thành phố tiến hành lấy phiếu tín nhiệm đối với 30 chức danh do HĐND thành phố bầu.

Kỳ họp thứ mười hai, HĐND TP Hồ Chí Minh khóa IX diễn ra đến ngày 7-12.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Khai mạc kỳ họp thứ mười hai, HĐND TP Hồ Chí Minh khóa IX

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.