Theo dõi Báo Hànộimới trên

Chủ tịch HĐND TP Hà Nội tiếp xúc cử tri tại quận Hà Đông

Việt Tuấn| 13/12/2018 13:59

(HNMO) - Sáng 13-12, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Hà Nội Nguyễn Thị Bích Ngọc cùng tổ đại biểu HĐND thành phố đơn vị bầu cử số 10 đã tiếp xúc cử tri quận Hà Đông.

Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Hà Nội Nguyễn Thị Bích Ngọc tiếp xúc cử tri tại quận Hà Đông


Bên cạnh việc ghi nhận, đánh giá cao kết quả kỳ họp thứ bảy HĐND thành phố diễn ra đầu tháng 12 vừa qua, đã có 6 cử tri kiến nghị 13 vấn đề liên quan tới đời sống dân sinh, cần được tháo gỡ, giải quyết. Cụ thể, cử tri Nguyễn Hữu Phi, phường Phú La kiến nghị về quy hoạch khu ở nhà Phú La chưa phù hợp, dẫn tới tình trạng thường xuyên ngập úng khi mưa. Cùng với đó, cử tri phường Phú La phản ánh việc phân cấp chăm sóc cây xanh, thảm cỏ, vườn hoa, chiếu sáng thời gian qua chưa phù hợp, nên chưa được tiến hành kịp thời, đề nghị HĐND thành phố xem xét điều chỉnh việc phân cấp cho phù hợp hơn. Cử tri cũng nêu một số tổ dân phố trên địa bàn phường chưa có nhà văn hóa, các hoạt động chung gặp khó khăn...

Cử tri Bùi Văn Mễ, phường Kiến Hưng kiến nghị một số thủ tục trong lĩnh vực tư pháp chưa phù hợp, khi xác định thân nhân gây kéo dài, ảnh hưởng đến thời gian giải quyết công việc của công dân.

Cử tri Nguyễn Bá Mạnh, phường Phú La nêu về tình trạng dự án trên địa bàn phường đã chậm triển khai tới 10 năm...

Đặc biệt, cử tri các phường Vạn Phúc, Dương Nội, Đồng Mai đề nghị thành phố quan tâm sớm triển khai quy hoạch điểm du lịch làng nghề Vạn Phúc; đẩy nhanh việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở, đất dịch vụ cho nhân dân đã hoàn thành đủ thủ tục, hồ sơ cần thiết...

Thay mặt tổ đại biểu, Bí thư Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận Hà Đông Lê Cường đã tiếp thu toàn bộ kiến nghị của cử tri, đồng thời giải đáp những vấn đề thuộc thẩm quyền. Trong đó, về lĩnh vực quy hoạch, sau hợp nhất, thành phố đã tiến hành điều chỉnh quy hoạch và phê duyệt quy hoạch phân khu phù hợp với tình hình thực tế, đến nay, cơ bản các quy hoạch đã ổn định và đang được các cấp, các ngành tích cực triển khai. Riêng đối với khu nhà ở thuộc phường Phú La, Sở Xây dựng đã tích cực phối hợp với quận triển khai việc tiêu thoát úng, tình trạng ngập úng khi mưa lớn đã được giải quyết.

Về quy hoạch làng nghề Vạn Phúc, Bí thư Quận ủy Hà Đông Lê Cường cho biết, thành phố rất quan tâm việc này, hiện đã lựa chọn đơn vị tư vấn nước ngoài và sẵn sàng đầu tư để triển khai đồng bộ nhưng cũng bảo đảm thận trọng, kỹ lưỡng. Về vấn đề đất dịch vụ, quận Hà Đông đã xét duyệt hơn 22 nghìn hồ sơ và đã giao đất cho hơn 18 nghìn hộ dân - đây là tỷ lệ lớn nhất so với các quận huyện của thành phố. Hiện nay, quận đang tiếp tục triển khai cấp đất dịch vụ trên địa bàn các phường Kiến Hưng, Phú Lương, dự kiến hoàn thành công tác giao đất dịch vụ theo đúng chủ trương của thành phố vào tháng 6-2019.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Chủ tịch HĐND TP Hà Nội tiếp xúc cử tri tại quận Hà Đông

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.