Theo dõi Báo Hànộimới trên

Đồng chí Nguyễn Văn Trân an nghỉ tại Nghĩa trang Công viên Vĩnh Hằng

Võ Lâm| 17/12/2018 11:22

(HNMO) - 7h sáng nay 17-12 (tức ngày 11-11 năm Mậu Tuất), tại Nghĩa trang Công viên Vĩnh Hằng (huyện Ba Vì, TP Hà Nội), Ban tổ chức lễ tang cấp Nhà nước và gia đình đã cử hành lễ an táng đồng chí Nguyễn Văn Trân, nguyên Bí thư Xứ ủy Bắc kỳ, nguyên Bí thư Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Thành ủy Hà Nội về nơi an nghỉ cuối cùng.

Các đồng chí lãnh đạo và đại diện gia đình đồng chí Nguyễn Văn Trân dành một phút mặc niệm tiễn đưa đồng chí Nguyễn Văn Trân về nơi an nghỉ cuối cùng


Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình; Ủy viên Bộ chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải cùng các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể trung ương, TP Hà Nội và gia quyến đã thả những nắm đất đầu tiên xuống huyệt mộ, bái biệt đồng chí Nguyễn Văn Trân về với đất mẹ. Các đại biểu và gia quyến cũng đã dành một phút mặc niệm tưởng nhớ đồng chí Nguyễn Văn Trân.

Trước đó, ngày 14-12 (tức mùng 8-11 năm Mậu Tuất), Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã tổ chức trọng thể lễ tang đồng chí Nguyễn Văn Trân, nguyên Bí thư Xứ ủy Bắc kỳ, nguyên Bí thư Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Thành ủy Hà Nội tại Nhà tang lễ quốc gia (số 5 Trần Thánh Tông, TP Hà Nội) theo nghi thức lễ tang cấp Nhà nước. Cùng ngày, thi hài đồng chí Nguyễn Văn Trân đã được hoả táng tại Nghĩa trang Công viên Vĩnh Hằng.

Đồng chí Nguyễn Văn Trân sinh ngày 15-1-1917; quê quán: xã Văn Môn, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh; thường trú tại C2-19, Khu đô thị Nam Thăng Long, quận Tây Hồ, TP Hà Nội. Đồng chí tham gia hoạt động cách mạng và vào Đảng từ năm 1935. Hơn 80 năm hoạt động cách mạng, đồng chí Nguyễn Văn Trân đã có nhiều đóng góp cho sự nghiệp cách mạng của Đảng và của dân tộc, để lại nhiều dấu ấn sâu đậm trong công cuộc giải phóng dân tộc, xây dựng, bảo vệ phát triển Thủ đô và đất nước. Đồng chí được Đảng, Nhà nước trao tặng Huân chương Sao vàng, Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng và nhiều huân, huy chương cao quý khác.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Đồng chí Nguyễn Văn Trân an nghỉ tại Nghĩa trang Công viên Vĩnh Hằng

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.