Theo dõi Báo Hànộimới trên

Tạo điều kiện để quan tâm nhiều hơn đời sống tinh thần đồng bào Công giáo

Khánh Thu| 17/12/2018 13:56

(HNMO) - Ngày 17-12, nhân mùa Giáng sinh 2018, tại Tòa giám mục Hưng Hóa (thị xã Sơn Tây), Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai đã tới thăm, chúc mừng Giám mục Gioan Maria Vũ Tất cùng các vị linh mục, tu sĩ và bà con giáo dân Giáo phận Hưng Hóa.

Cùng đi có Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Đào Đức Toàn; các Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy: Trưởng ban Dân vận Thành ủy Nguyễn Lan Hương, Phó Chủ tịch UBND thành phố Lê Hồng Sơn; đại diện các ban, ngành trung ương và thành phố.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai và Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Đào Đức Toàn tặng hoa chúc mừng Giám mục Gioan Maria Vũ Tất tại giáo phận Hưng Hóa (thị xã Sơn Tây).

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Trưởng ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai chúc mừng Giám mục Vũ Tất cùng các vị linh mục, tu sĩ và bà con giáo dân Giáo phận Hưng Hóa một mùa Giáng sinh dồi dào sức khỏe, an lành, hạnh phúc. Đồng chí Trương Thị Mai ghi nhận sự đóng góp quan trọng của giám mục, các linh mục, tu sĩ, giáo dân Giáo phận Hưng Hóa trong tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội của Thủ đô và đất nước.

Cảm ơn những nỗ lực tuyên truyền, vận động, cổ vũ bà con giáo dân chấp hành tốt các quy định của pháp luật, tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua của Tòa giám mục, đồng chí Trương Thị Mai tin tưởng, Giám mục Vũ Tất cùng các vị chức sắc, bà con giáo dân Giáo phận Hưng Hóa tiếp tục đóng góp nhiều hơn cho giáo hội và sự phát triển của đất nước. Nhấn mạnh những năm gần đây quan hệ giữa Việt Nam và Tòa Thánh Vatican có nhiều chuyển biến tích cực, đồng chí Trương Thị Mai cho biết, hai bên sẽ có nhiều bước tiến mới trong quan hệ hợp tác, tạo điều kiện để quan tâm nhiều hơn đời sống tinh thần đồng bào Công giáo cả nước.

Giám mục Vũ Tất đã cảm ơn sự quan tâm của Trưởng ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai và lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tới 245.000 chức sắc và giáo dân Giáo phận Hưng Hóa, đồng thời khẳng định, nhiều năm qua, Đảng, Nhà nước, TP Hà Nội và thị xã Sơn Tây đã giúp đỡ, tạo điều kiện thuận lợi cho các giáo xứ hoạt động, chăm lo cho cộng đồng, nâng cao đời sống tinh thần và vật chất của bà con Công giáo.

Nhân dịp này, các đồng chí lãnh đạo thành phố và thị xã Sơn Tây cũng đã tặng quà, gửi những lời chúc mừng tốt đẹp nhất tới Giám mục Vũ Tất và bà con giáo dân Giáo phận Hưng Hóa.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Tạo điều kiện để quan tâm nhiều hơn đời sống tinh thần đồng bào Công giáo

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.