Theo dõi Báo Hànộimới trên

Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải chúc mừng Tòa Tổng Giám mục Hà Nội

Hiền Lương - Ảnh: Viết Thành| 18/12/2018 17:33

(HNMO) - Chiều 18-12, nhân dịp Giáng sinh 2018, đồng chí Hoàng Trung Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội TP Hà Nội đã đến thăm, tặng quà và chúc mừng Tòa Tổng Giám mục Hà Nội...

Cùng đi có các Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy: Trưởng ban Dân vận Thành ủy Nguyễn Lan Hương, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn, Phó Chủ tịch UBND thành phố Lê Hồng Sơn.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải chúc mừng Tòa Tổng Giám mục Hà Nội nhân dịp lễ Giáng sinh 2018.


Trao tặng các vị chức sắc Tòa Tổng Giám mục Hà Nội lẵng hoa tươi thắm nhân dịp Giáng sinh, đồng chí Hoàng Trung Hải chúc mừng  tân Tổng Giám mục Vũ Văn Thiên nhận nhiệm vụ mới làm Tổng Giám mục Tổng Giáo phận Hà Nội và chúc mừng Hồng y Nguyễn Văn Nhơn đã hoàn thành nhiệm vụ.

Trò chuyện thân tình với  tân Tổng Giám mục Vũ Văn Thiên, Bí thư Thành ủy Hà Nội cho biết, trong năm 2018, thành phố đã hoàn thành và hoàn thành vượt mức 20/20 chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội. Kinh tế của thành phố tăng trưởng khá, đạt 7,37% - cao nhất trong 3 năm gần đây; môi trường đầu tư tiếp tục được cải thiện; thu hút đầu tư nước ngoài đạt 6,5 tỷ USD, dẫn đầu cả nước. Đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân được nâng cao, an sinh xã hội được bảo đảm; tỷ lệ hộ nghèo toàn thành phố theo chuẩn nghèo đa chiều quốc tế chỉ còn 1,14%. Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thủ đô đạt được kết quả đó, có phần đóng góp quan trọng của các vị giám mục, linh mục, tu sĩ và đồng bào Công giáo Thủ đô. Điều này càng thấy rõ hơn thông qua các hoạt động như Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc vừa qua.

Chúc mừng những kết quả của các vị chức sắc và bà con Công giáo Tổng Giáo phận Hà Nội đạt được trong thời gian qua, đồng chí Hoàng Trung Hải mong rằng, những kết quả đó sẽ tiếp tục được phát huy. Các giám mục, linh mục, tu sĩ và bà con giáo dân tiếp tục góp sức xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tích cực tham gia công tác bảo vệ môi trường, ứng phó với biển đổi khí hậu, cùng nhân dân Thủ đô xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, xây dựng Thủ đô Hà Nội ngày càng giàu đẹp và phát triển. Đồng chí chúc các vị giám mục, linh mục, tu sĩ và toàn thể đồng bào Công giáo Thủ đô đón mùa Giáng sinh an lành, hạnh phúc; tiếp tục phát huy truyền thống yêu nước, sống “tốt đời, đẹp đạo” để phụng sự Thiên chúa, phục vụ Tổ quốc và dân tộc.

Thay mặt Tòa Tổng Giám mục Hà Nội, Tổng Giám mục Vũ Văn Thiên cảm ơn tình cảm, sự quan tâm của Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố đối với Tòa Tổng Giám mục và đồng bào Công giáo; đồng thời khẳng định sẽ nỗ lực phối hợp, hợp tác với cấp ủy, chính quyền thành phố trong các hoạt động, cùng chung tay xây dựng Thủ đô ngày càng phát triển.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải thăm tặng quà bà Nguyễn Thị Ngoan, mẹ thương binh tại quận Tây Hồ, Hà Nội.


* Chiều cùng ngày, đồng chí Hoàng Trung Hải đã đến nhà riêng thăm hỏi, tặng quà một số gia đình chính sách theo đạo Công giáo tiêu biểu trên địa bàn quận Tây Hồ. Đó là gia đình Bà mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Bé (ở ngõ 144, An Dương Vương), 99 tuổi, có con trai duy nhất đã hy sinh vì Tổ quốc; bà Nguyễn Thị Ngoan (ngõ 361, An Dương Vương), 95 tuổi, có hai con là thương binh, cũng là người hiến gần 50m2 đất thổ cư để mở rộng ngõ đi chung.

Ân cần thăm hỏi sức khỏe, tặng quà Bà mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Bé và bà Nguyễn Thị Ngoan, đồng chí Hoàng Trung Hải bày tỏ lòng biết ơn công lao đóng góp, hy sinh của các gia đình đối với sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; đánh giá cao trách nhiệm công dân, ý thức vì cộng đồng của các gia đình, đồng hành cùng thành phố thực hiện các chủ trương, chính sách. Đồng chí Hoàng Trung Hải chúc Bà mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Bé và bà Nguyễn Thị Ngoan cùng gia đình đón mùa Giáng sinh bình an, ấm áp, hạnh phúc, tràn ngập niềm vui.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải chúc mừng Tòa Tổng Giám mục Hà Nội

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.