Theo dõi Báo Hànộimới trên

Tổng tài sản ngành bảo hiểm khu vực ASEAN đạt 360,6 tỷ USD

Hương Ly| 06/12/2013 06:32

(HNM) - Ngày 5-12 tại Đà Nẵng, hội nghị các Nhà quản lý bảo hiểm (BH) ASEAN lần thứ 16 và hội nghị Hội đồng BH ASEAN lần thứ 39 đã khai mạc.



Mặc dù kinh tế toàn cầu những năm qua còn nhiều bất ổn, nhưng tổng tài sản của ngành BH khu vực ASEAN đã tăng từ 312,7 tỷ USD (năm 2011) lên mức 360,6 tỷ USD (năm 2012). Singapore là nước giữ thị phần cao nhất về tổng tài sản của ngành BH toàn khu vực, tiếp đó là Thái Lan và Malaysia trong năm 2012.

Tại Việt Nam, nhiều DN BH đã được thành lập và hoạt động với các loại hình BH nhân thọ, phi nhân thọ, môi giới BH. Doanh thu phí có thời điểm tăng 20-25%/năm. Hệ thống khuôn khổ pháp lý đối với kinh doanh BH đã được hoàn chỉnh.

Tại hội nghị, Việt Nam đã có sáng kiến đề nghị trao đổi sâu hơn về hai chủ đề là: "Hệ thống cảnh báo sớm, giám sát từ xa, kiểm tra tại chỗ" và "Quản trị doanh nghiệp" nhằm giúp các quốc gia tăng cường quản lý, giám sát trong lĩnh vực BH.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Tổng tài sản ngành bảo hiểm khu vực ASEAN đạt 360,6 tỷ USD

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.