Theo dõi Báo Hànộimới trên

Bức tranh lợi nhuận của công ty chứng khoán

Hương Thủy| 29/07/2014 13:58

(HNMO) - Tính đến thời điểm này, các công ty chứng khoán đã công bố báo cáo tài chính quý II/2014. Kết quả cho thấy, nhiều doanh nghiệp kinh doanh khả quan; trong đó, môi giới và tự doanh là hai mảng đóng góp nhiều về doanh thu cho các doanh nghiệp.


Đầu tiên phải kể đến CTCP Chứng khoán Sài Gòn (SSI). Theo kết quả được công bố, doanh thu và lợi nhuận sau thuế quý 2 của SSI đạt 488 tỉ đồng và 237 tỉ đồng, tăng lần lượt 161% và 363% so với cùng kỳ năm trước, đưa tổng số doanh thu thuần trong 6 tháng đầu năm đạt 871 tỉ đồng và lợi nhuận sau thuế là 482 tỉ đồng.

Ảnh minh họa


CTCP Chứng khoán TPHCM (HSC) đạt doanh thu 197 tỷ đồng và lãi ròng xấp xỉ 95 tỷ đồng trong quý 2. Tính lũy kết 6 tháng, doanh nghiệp này đạt 423 tỷ đồng doanh thu, tăng 44% và lợi nhuận sau thuế tăng tới 75%, đạt 215 tỷ đồng.

CTCP Chứng khoán Bảo Việt (BVSC) báo quý 2  đạt  73,2 tỷ đồng, tăng 38,8% so với cùng kỳ năm 2013, lũy kế 6 tháng đạt gần 140 tỷ đồng. Lợi nhuận trước thuế quý 2 của BVSC đạt 25,88 tỷ đồng và lũy kế 6 tháng đạt 61,25 tỷ đồng. Như vậy, doanh thu lũy kế 6 tháng của BVSC  đạt gần 70% kế hoạch và lợi nhuận trước thuế đạt tương đương 68% kế hoạch năm.

Công ty CP Chứng khoán Sài Gòn-Hà Nội (SHS)  cho biết,  quý 2/2014 đạt doanh thu 71.49 tỷ đồng và lãi ròng gần 7 tỷ đồng, tăng 105% và 23% so với cùng kỳ năm trước. Tính lũy kế, lũy kế 6 tháng đầu năm, SHS đạt doanh thu 144.1 tỷ đồng, tăng 2,2 lần so với cùng kỳ năm trước, lãi ròng đạt hơn 79 tỷ đồng, tăng hơn 5 lần so với 6 tháng đầu năm 2013…

Môi giới và tự doanh là hai mảng đóng góp lớn vào doanh thu cũng như lợi nhuận của các công ty chứng khoán. Trong số các công ty chứng khoán công bố báo cáo tài chính quý 2/2014, hơn một nửa  số công ty có doanh thu môi giới tăng trên 30%; tổng doanh thu môi giới chiếm khoảng 25% trong tổng doanh. Chẳng hạn, tại SHS, doanh thu từ mảng tự doanh trong quý 2 tăng tới 3 lần, đạt 38.43 tỷ đồng; doanh thu môi giới đạt gần 13 tỷ đồng, tăng gấp 2 lần. Hay như tại HSC, môi giới và tự doanh cũng là những mảng lại lại doanh thu nhiều cho doanh nghiệp này trong quý 2, đạt lần lượt lần lượt là 63 tỷ đồng và 50 tỷ đồng. Mảng môi giới của SSI đóng góp 144 tỷ đồng vào doanh thu của doanh nghiệp này, cao gấp đôi so với cùng kỳ năm trước. Doanh thu từ hoạt động môi giới chứng khoán của BVSC tăng 93,6% so với quý II năm ngoái, đóng góp 29% vào tổng doanh thu.

Kinh tế Việt Nam quý 2 được ghi nhận tốt hơn so với quý II/2013, thị trường chứng khoán có sự hồi phục mạnh cả về khối lượng và giá trị giao dịch là yếu tố giúp các công ty chứng khoán “ăn nên làm ra”.

Tuy nhiên, có doanh nghiệp lại không được “xuôi chèo mát mái” như vậy. Quý II/2014, Công ty Chứng khoán Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agriseco) đạt doanh thu thuần 100 tỷ đồng, giảm nhẹ 6% so với cùng kỳ 2013; trong đó doanh thu từ đầu tư chứng khoán và góp vốn giảm mạnh trong khi chi phí vốn lại tăng mạnh, từ mức 88,86 tỷ đồng cùng kỳ lên tới hơn 136 tỷ đồng. Vì thế, doanh nghiệp này bị lỗ 36,78 tỷ đồng. Dù vậy,  tính chung 6 tháng đầu năm Agriseco vẫn lãi 23,5 tỷ đồng sau thuế.

Công ty cổ phần Chứng khoán STSC (STSC) cho biết, doanh nghiệp này đạt doanh thu thuần 3,7 tỷ đồng trong quý II, giảm 76,4% so với cùng kỳ năm trước, lỗ 278 triệu đồng. Tính chung cả 6 tháng đầu năm, STSC lỗ 848,7 tỷ đồng sau thuế. Doanh thu giảm được lý giải chủ yếu do doanh thu hoạt động đầu tư giảm từ 14 tỷ đồng xuống 551 triệu đồng.

Doanh thu thuần của CTCP chứng khoán Sen Vàng (GLS) trong quý II đạt 2 tỷ đồng, giảm 25% so với cùng kỳ năm ngoái. Lợi nhuận gộp đạt 1 tỷ đồng, giảm 67,7% nhưng lợi nhuận sau thuế là âm 1,7 tỷ đồng. Lũy kế 6 tháng đầu năm 2014, công ty lỗ 1,6 tỷ đồng.

GLS cho biết, nguyên nhân lỗ là công ty phải trích lập một khoản dự phòng hơn 1 tỷ đồng trong khi quý II năm ngoái, công ty có khoản hoàn nhập dự phòng hơn 500 triệu đồng.

Như vậy, còn một nửa chặng đường nữa đang ở phía trước. Nếu tình hình kinh tế vĩ mô  tốt hơn, hoạt động kinh doanh của các công ty chứng khoán được dự đoán là sẽ khả quan hơn.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Bức tranh lợi nhuận của công ty chứng khoán

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.