Theo dõi Báo Hànộimới trên

Thị trường chứng khoán nghỉ 4 ngày dịp lễ Quốc khánh

Thanh Hương| 26/08/2014 09:08

(HNMO) – Tính cả 2 ngày nghỉ cuối tuần, dịp lễ Quốc khánh năm nay, thị trường chứng khoán sẽ nghỉ tổng cộng 4 ngày.


Theo thông báo của Sở Giao dịch chứng khoán TP Hồ Chí Minh và Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội, nhân dịp lễ Quốc Khánh năm 2014, thị trường sẽ nghỉ giao dịch thứ Hai (1/9) và thứ 3 (2/9). Các sở sẽ tổ chức giao dịch bình thường trở lại kể từ thứ Tư (3/9).

Thị trường chứng khoán không giao dịch bù vào ngày thứ Bảy. Ảnh minh họa

Như vậy, tính cả 2 ngày nghỉ cuối tuần, dịp lễ này thị trường chứng khoán trong nước sẽ nghỉ tổng cộng 4 ngày. Đáng chú ý, hai sở sẽ không tổ chức giao dịch vào ngày đi làm bù thứ Bảy (6/9).

Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) cho biết, cũng sẽ nghỉ làm việc như trên nhân dịp lễ Quốc Khánh nhưng vẫn đi làm bù vào thứ Bảy. Trong ngày thứ Bảy đi làm bù, VSD không thực hiện hoạt động thanh toán bù trừ nhưng vẫn thực hiện thanh toán lãi, gốc đối với trái phiếu và gốc đối với tín phiếu.

Các giao dịch chứng khoán có chu kỳ thanh toán T+3 thực hiện tại các ngày 27, 28 và 29/8 sẽ được thanh toán lần lượt vào các ngày 3, 4 và 5/9; giao dịch chứng khoán có chu kỳ thanh toán T+1 thực hiện tại ngày 29/8 sẽ được thanh toán vào ngày 3/9.

Những phiên gần đây, thị trường chứng khoán trong nước rất khởi sắc, liên tục đi lên với thanh khoản cao. Kết thúc phiên ngày 25/8, chỉ số VN-Index tăng 5,74 điểm (+0,93%), lên 625,88 điểm. Tổng khối lượng giao dịch đạt 182 triệu đơn vị và trị giá 3.515 tỷ đồng. Trên sàn Hà Nội, HNX-Index tạm dừng ở mức 84,81 điểm sau khi cộng 1,47 điểm. Toàn thị trường có 90,58 triệu đơn vị và 1.149,3 tỷ đồng được chuyển nhượng. Đây là phiên có thanh khoản tốt nhất kể từ phiên trên 5.000 tỷ đồng ghi được vào 26/3 vừa qua.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Thị trường chứng khoán nghỉ 4 ngày dịp lễ Quốc khánh

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.