Theo dõi Báo Hànộimới trên

Khối lượng giao dịch trên thị trường chứng khoán “bùng nổ”

Thanh Nga| 10/09/2014 06:26

(HNM) - Sau chuỗi ngày tăng điểm dài, thị trường chứng khoán đã bắt đầu có phiên điều chỉnh giảm mạnh.

Tuy nhiên, theo các chuyên gia, thị trường giảm không đáng lo ngại, bởi đã có nhiều phiên tăng mạnh trong suốt thời gian qua, nên cần có những phiên "nghỉ" trước khi bước vào chu kỳ tăng mới.

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet


Đóng cửa phiên giao dịch ngày 9-9, trên sàn Hà Nội, chỉ số HNX-Index mất 3,3 điểm, tương đương 3,68%, dừng ở 86,4 điểm. Sàn TP Hồ Chí Minh, chỉ số VN-Index mất 12,93 điểm (2,02%), còn 626,92 điểm.

Như vậy, nếu sau phiên 8-9, với 639,85 điểm, VN-Index chỉ cần một phiên tăng nhẹ đã có thể đạt được ngưỡng 640 điểm, nhưng sau phiên này, VN-Index thậm chí còn để mất ngưỡng 630 điểm. Song, tính thanh khoản của cả 2 sàn đều "bùng nổ", tăng mạnh so với những phiên trước, với hơn 400 triệu đơn vị được giao dịch, giá trị khoảng 6.700 tỷ đồng do nhiều nhà đầu tư tranh thủ bán cổ phiếu để "lướt sóng" thu lời. Đây là một trong những phiên giao dịch lớn nhất của thị trường.

* Cùng chiều với thị trường chứng khoán, giá vàng trong nước cũng điều chỉnh giảm hơn 100 nghìn đồng/lượng. Trên thị trường Hà Nội, thời điểm 16h, vàng SJC được giao dịch phổ biến với giá 36,13 triệu đồng/lượng (mua vào) - 36,27 triệu đồng/lượng (bán ra). Giá vàng thế giới lùi xuống 1.255 USD/ounce.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Khối lượng giao dịch trên thị trường chứng khoán “bùng nổ”

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.