Theo dõi Báo Hànộimới trên

Bảo đảm quyền lợi người gửi tiền vào Ngân hàng Đại Dương

HNM| 26/04/2015 06:18

Trả lời về việc Ngân hàng Nhà nước mua lại Ngân hàng CPTM Đại Dương (Ocean Bank), Phó Thống đốc Nguyễn Thị Hồng cho biết: Đã đưa Ocean Bank vào diện tổ chức tín dụng bị kiểm soát đặc biệt.

Nguyên nhân là thất thoát vốn, vốn tự có thấp hơn vốn điều lệ.

Tại đại hội cổ đông của Ngân hàng Đại Dương diễn ra ngày 25-4, cổ đông đã quyết định không đóng góp thêm vốn bổ sung để tăng vốn ngang bằng với vốn điều lệ theo quy định. Chính vì vậy, Ngân hàng Nhà nước đã thực hiện quyền quyết định theo Quyết định 48-QĐ/CP của Chính phủ về việc mua lại cổ phần của các tổ chức tín dụng kiểm soát đặc biệt. Ngân hàng Nhà nước mua lại Ocean Bank, chấm dứt toàn bộ quyền lợi của các cổ đông hiện hữu.

Đặc biệt, Phó Thống đốc Nguyễn Thị Hồng khẳng định: Quyền lợi của mọi tổ chức, cá nhân gửi tiền vào Ocean Bank được bảo đảm. Hiện nay, Ngân hàng Nhà nước đã chỉ định Ngân hàng Công thương tham gia quản lý Ocean Bank. Đây là một phần trong quá trình tái cấu trúc ngân hàng yếu kém này.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Bảo đảm quyền lợi người gửi tiền vào Ngân hàng Đại Dương

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.