Theo dõi Báo Hànộimới trên

Hơn 3.300 tỷ USD tháo chạy khỏi thị trường chứng khoán

Theo Hà Thu/VnExpress| 22/08/2015 11:01

Nỗi khiếp sợ mang tên Trung Quốc đang lan rộng ra toàn cầu, là tác nhân khiến chứng khoán Mỹ trong phiên cuối tuần giảm điểm mạnh nhất 4 năm qua.

Hôm qua, lần đầu tiên kể từ 2009, giá dầu thô đã rơi xuống dưới 40 USD một thùng và nối dài đà giảm tệ nhất từ 1986 đến nay. Trên thị trường chứng khoán, sàn New York tiếp nối đà bán tháo sau khi châu Âu điều chỉnh mạnh và châu Á tuột dốc. Chỉ số S&P 500 rót 3,2% - mức giảm mạnh nhất từ tháng 11/2011, xuống dưới 2.000 điểm, thấp hơn mức kỷ lục hồi tháng 5 khoảng 7%. Chỉ số Dow Jones mất hơn 500 điểm và nếu so với đỉnh tháng 5 đã giảm 10%.

Bị cuốn vào cơn bán tháo lại chính là những cổ phiếu từng dẫn đầu đà tăng giá trong năm nay. Chỉ trong vòng hai ngày, vốn hóa của những công ty như Fab Five, Netflix, Facebook, Amazon, Google hay Apple giảm tổng cộng 97 tỷ USD. Trong hai ngày này, chỉ số Nasdaq 100 rớt 7%, mức giảm trong 2 ngày lớn nhất từ 2008. Riêng cổ phiếu Apple mất giá 20% so với đỉnh cao đạt được vào tháng 2.

Chứng khoán toàn cầu hôm qua đồng loạt đi xuống. Ảnh: Bloomberg


Theo thống kê của Bloomberg, hơn 3.300 tỷ USD đã tháo chạy khỏi thị trường chứng khoán toàn cầu, sau khi Trung Quốc phá giá đồng nhân tệ vào hôm 11/8 với mức kỷ lục trong vòng hai thập kỷ qua. Áp lực bán tháo ngày một lớn, nhà đầu tư càng có lý do để lo lắng khi kinh tế toàn cầu có dấu hiệu tăng trưởng chậm lại, đồng đôla mạnh lên và giá dầu có thể tiếp tục rơi, đe dọa tình hình kinh doanh của các doanh nghiệp.

Nhà đầu tư đang bán các cổ phiếu vốn tăng mạnh từ đầu năm. Vốn hóa Netflix, Amazon, Facebook, Google và Apple đã mất tổng cộng 97 tỷ USD trong hai ngày nay. Việc này đã khiến chỉ số Nasdaq 100 mất tới 7% - mức giảm 2 ngày mạnh nhất từ năm 2008. Cổ phiếu Apple đã mất giá 20% từ đỉnh tháng 2. Các công ty năng lượng, công nghệ sinh học, truyền thông, vận tải, hàng hóa và sản xuất sản phẩm bán dẫn cũng chịu chung tình trạng đi xuống.

Tại châu Á, Shanghai Composite (Trung Quốc) hôm qua mất 4,3%, kéo mức giảm cả tuần lên 10%, xóa sạch mọi nỗ lực cứu vãn của Chính phủ từ cuối tháng 7. Hang Seng Index trên sàn Hong Kong (Trung Quốc) cũng mất 1,3%. Chỉ số MSCI các thị trường mới nổi giảm 2,2%.

Thị trường châu Âu cũng bước vào đợt điều chỉnh, khi Stoxx Europe 600 Index mất 3,3%. Với tổng cộng 6,5%, đây là tuần giảm mạnh nhất của chỉ số này từ năm 2011. So với đỉnh tháng 4, Stoxx Europe 600 Index đã mất 13%. FTSE 100 (Anh), CAC 40 (Pháp) và DAX (Đức) cũng giảm trung bình 3%.

"Đà bán tuần này xuất phát từ việc phá giá NDT của Trung Quốc, làm dấy lên nghi ngờ về sức khỏe thực sự của nền kinh tế lớn nhì thế giới. Chỉ số sản xuất (PMI) của Trung Quốc cũng yếu đi, theo công bố hôm qua, lại càng như đổ thêm dầu vào lửa", Hertta Alava - Giám đốc FIM Asset Management kết luận. Chỉ số sản xuất của Trung Quốc đang ở mức thấp nhất hơn 6 năm qua, cho thấy rủi ro ngày một lớn với nền kinh tế và khiến giới đầu tư tháo chạy khỏi những tài sản rủi ro như chứng khoán.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Hơn 3.300 tỷ USD tháo chạy khỏi thị trường chứng khoán

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.