Theo dõi Báo Hànộimới trên

Chênh lệch giá vàng hơn 4 triệu đồng

Theo Lệ Chi/Vnexpress| 21/11/2015 12:31

Vàng quốc tế mất gần 130.000 đồng mỗi lượng, nhưng giá trong nước chỉ sụt khoảng vài chục nghìn đồng, khiến chênh lệch nới rộng lên 4,14 triệu đồng.


Mở cửa sáng nay, giá bán vàng của Tập đoàn DOJI giảm 30.000 đồng so với đầu ngày hôm qua, xuống 33,36 triệu đồng. Giá thu mua cũng lùi dưới 33,30 triệu đồng.

Cùng lúc, Công ty Vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ) công bố giá mua bán quanh 33,16-33,36 triệu đồng. Biên độ dao động 200.000 đồng.

Giá vàng SJC giảm sáng nay. Ảnh: PV.


Giá trong nước đã suy yếu từ chiều hôm qua và tiếp tục giảm trong sáng nay do chứng kiến thị trường quốc tế vừa có phiên đi xuống. Chốt phiên Mỹ, mỗi ounce giảm gần 5 USD, tương đương 130.000 đồng một lượng, xuống 1.077,2 USD. Giá vàng vẫn chịu áp lực từ đà tăng trưởng ổn định của đồng USD và kỳ vọng Cục dự trữ Liên bang Mỹ - FED sẽ tăng lãi suất vào tháng tới. Với mức này, quy đổi ra tiền Việt, mỗi lượng hiện tương đương 29,21 triệu đồng, rẻ hơn giá trong nước 4,15 triệu đồng.

Thông qua việc khảo sát trực tuyến của Kitco trong tuần này, đa số các nhà đầu tư bán lẻ (342 người - chiếm 56%) cho rằng giá vàng sẽ tiếp tục giảm xuống thấp hơn vào tuần tới. Có 212 người tham gia, hay 34%, dự đoán vàng sẽ tăng giá, trong khi 61 người, tương đương 10%, có quan điểm trung lập về giá vàng trong tuần trước.

Giá vàng SJC hiện niêm yết thấp hơn so với phiên đầu tuần khoảng 50.000 đồng mỗi lượng. Thị trường tuần qua đã có những đợt sóng ngầm, tăng giảm trong ngắn hạn. Chính vì sự biến chuyển đó mà giới đầu tư cũng ghi nhận được ít nhiều các giao dịch nhỏ lẻ.

Theo DOJI, xét về tổng thể thì giá vàng trong nước chưa có lực đỡ đủ mạnh để khởi sắc hơn. Bởi vậy, giá vàng thế giới tăng 2 phiên liên tiếp vào những ngày gần cuối tuần, trong khi giá vàng miếng chỉ tăng vừa phải.

Trên thị trường ngoại tệ, giá đôla không có nhiều đột biến khi được các ngân hàng mua bán quanh 22.430-22.510 đồng.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Chênh lệch giá vàng hơn 4 triệu đồng

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.