Theo dõi Báo Hànộimới trên

Sân bay Nepal phải đóng cửa vì xuất hiện báo gần đường băng

Minh Nhật| 03/04/2017 15:34

(HNMO) - Ngày 3-4, Sân bay quốc tế Nepal đã phải đóng cửa trong khoảng 30 phút sau khi phát hiện một con báo gần đường băng.


Theo đại diện sân bay quốc tế Nepal, sau khi nhận được tin báo từ một phi công, các nhân viên an ninh và chuyên gia về động vật hoang dã đã có mặt tại đường băng để tìm kiếm con vật.

“Chúng tôi đã đóng cửa sân bay trong khoảng 30 phút để xử lý sự cố này. Tuy nhiên, con báo vẫn chưa được tìm thấy”, đại diện sân bay cho biết.

Các chuyên gia cho rằng con báo có thể đã lẩn trốn vào hệ thống cống ngầm đặt tại sân bay do hoảng sợ. Một chuyến bay quốc tế khởi hành từ sân bay này đã bị hoãn, nhưng lịch trình các chuyến bay khác không có gì thay đổi.

Động vật là một trong những nguyên nhân gây nên tình trạng mất an toàn tại sân bay và trong hành trình bay. Năm 2012, ít nhất 19 người đã thiệt mạng sau khi một con chim đâm vào một chiếc máy bay vừa cất cánh ít phút từ sân bay Kathmandu của Nepal.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Sân bay Nepal phải đóng cửa vì xuất hiện báo gần đường băng

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.