Theo dõi Báo Hànộimới trên

Saudi Arabia chuẩn bị mở lại rạp chiếu phim công cộng sau 35 năm

Tiến Đạt| 12/12/2017 09:37

(HNMO) - Saudi Arabia cho biết sẽ gỡ bỏ lệnh cấm rạp chiếu phim công cộng đã tồn tại hơn 3 thập kỷ qua.


Theo CNBC, Bộ Văn hóa và Thông tin tại Saudi Arabia cho biết trong một tuyên bố ngày 11-12 rằng, bộ sẽ chuẩn bị cấp phép cho rạp chiếu phim trong thời gian tới. Những rạp chiếu phim đầu tiên tại Saudi sẽ chính thức đi vào hoạt động vào tháng 3-2018 và kế hoạch đến năm 2030 sẽ có khoảng 2.000 màn chiếu được thiết lập và phục vụ người xem.

Các rạp chiếu phim trên toàn Saudi Arabia buộc phải đóng cửa từ những năm 1980 vì bị coi là một mối đe dọa đến đặc tính tín ngưỡng của vương quốc này. Bộ Văn hóa nước này cho biết, việc mở cửa lại các rạp chiếu phim công cộng là một phần của kế hoạch cải cách kinh tế và xã hội - Vision 2030 (Tầm nhìn 2030) của Thái tử Mohammed bin Salman. 


Bộ trưởng Văn hóa và Thông tin Awwad Alawwad nhận định động thái này “đánh dấu bước ngoặt quan trọng” trong sự phát triển của kinh tế văn hóa tại Saudi.

Theo giới chức Saudi, kế hoạch Vision 2030 nhằm mục đích thức đẩy chi tiêu của các hộ gia đình vào các hoạt động văn hóa, giải trí từ 2,9% lên 6% vào năm 2030.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Saudi Arabia chuẩn bị mở lại rạp chiếu phim công cộng sau 35 năm

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.