Theo dõi Báo Hànộimới trên

Giải cứu bé sơ sinh đẻ rơi trong nhà vệ sinh

Theo vietnamnet| 03/03/2018 19:46

Trang mạng Cnwest đưa tin, các nhân viên tại một trạm xăng nằm trên đường cao tốc huyện Mei, tỉnh Thiểm Tây (Trung Quốc) đã phát hiện ra đứa bé khi nghe thấy tiếng khóc của em phát ra từ bể phốt vào ngày 28-2 vừa qua.



Một đội cứu hộ gồm 14 người đã được cử tới để giải cứu cho cháu bé. Họ đã dùng búa và cưa để phá bức tường bao quanh bể phốt.

"Thật may, đứa bé nổi trên hố phân và không bị nguy hiểm tới tính mạng", sĩ quan cảnh sát họ Tian nói với Beijing News.

Các nhân viên cứu hộ đã phải bơm ôxy vào bể phốt khi họ cử một người xuống phía dưới, Beijing News đưa tin.

Những hình ảnh được đăng tải trên Baoji News cho thấy em bé, vẫn còn dây rốn và nhau thai được đưa lên xe cứu thương.

Sau khi cảnh sát xem xét lại hình ảnh trích xuất từ camera giám sát, họ đã tìm ra người mẹ của đứa trẻ tại một bệnh viện địa phương.

Cô không hề biết rằng mình đã sinh con trong lúc đi vệ sinh tại trạm xăng mà vẫn tiếp tục tới bệnh viện để khám thai. "Cô ấy nghĩ mình chỉ đau bụng khi đi toilet", cảnh sát Tian nói. "Có lẽ cô ấy quá trẻ và chưa có kinh nghiệm trong việc sinh nở".

Hiện cảnh sát địa phương vẫn đang điều tra để làm rõ vụ việc.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Giải cứu bé sơ sinh đẻ rơi trong nhà vệ sinh

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.