Theo dõi Báo Hànộimới trên

Đơn xin việc của Steve Jobs được đấu giá lên tới hơn 174.000 USD

Hoàng Linh| 17/03/2018 21:27

(HNMO) - Ba món đồ có chữ kí của cố đồng sáng lập Apple Steve Jobs vừa được rao bán tại phiên đấu giá của RR Auction (Mỹ).

Chữ viết tay của huyền thoại công nghệ Steve Jobs trong bức đơn xin việc ông viết năm 18 tuổi.


Trong số này, nổi bật hơn cả là đơn xin việc của huyền thoại ngành công nghệ khi còn ở tuổi thanh niên, đạt mức giá cuối cùng lên tới 174.757 USD. Theo nhà đấu giá tiết lộ, người chiến thắng là "một đại gia internet đến từ London" muốn ẩn danh.

Theo thông tin đi kèm món hàng, đây là đơn xin việc được Steve Jobs viết vào năm 1973, khi ông mới 18 tuổi. Trong đó, nhiều thông tin rất quen thuộc với hàng triệu người hâm mộ như nơi ở là trường đại học Reed, hay mô tả kĩ năng cá nhân là "kĩ sư thiết kế hoặc công nghệ điện tử"... Thực tế, giai đoạn này chứng kiến cố Giám đốc điều hành của Apple làm việc tại Atari - một trong những tên tuổi hàng đầu về sản xuất trò chơi điện tử, song song với một đồng sáng lập Apple khác là Steve Wozniak. Ba năm sau, Apple đã được thành lập (1976).

Ngoài đơn xin việc nói trên, một cuốn hướng dẫn sử dụng "Cơ bản về quản trị Mac OS X" cũng được đấu giá với mức cuối 41.807 USD, trong khi bài viết dành cho hội thảo các nhà phát triển (WWDC) năm 2008 từ Palo Alto Daily Post cũng có giá lên tới 26.950 USD. Đây đều là các mức giá vượt trên mong đợi của nhà đấu giá đề ra trước đó (vốn là 50.000 USD cho đơn xin việc, 25.000 USD cho cuốn hướng dẫn sử dụng và 15.000 USD cho bài viết).

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Đơn xin việc của Steve Jobs được đấu giá lên tới hơn 174.000 USD

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.