Theo dõi Báo Hànộimới trên

Khoảng 1.300 con bò vây kín xe bồn chở nước vì hạn hán kỷ lục

Theo Bảo Hà/Báo Tin tức| 09/08/2018 09:27

Khoảng 1.300 con bò đã vây kín xe bồn chở nước được người chủ trang trại lái đến sau nhiều ngày hạn hán.


Video bò vây kín xe chở bồn nước (nguồn: DM):


Bang New South Wales, Australia đang phải hứng chịu nạn hạn hán kỷ lục trong hàng chục năm qua.

Cô chủ trang trại Amber Lea đã quay được cảnh tượng đáng kinh ngạc khi lái xe bồn chở nước tới cho đàn gia súc.

“Các điểm tưới nước hoặc máng tưới đều cạn kiệt... các nhà máy cũng đã ngừng hoạt động. Không có nguồn cung cấp nước, chúng tôi phải lái xe 50-70 km để lấy nước cứu gia súc khỏi chết khát”, bà Amber cho biết.

Theo cơ quan ghi nhận chỉ số hạn hán của Bộ Công nghiệp NSW, 38,7% bang hiện bị ảnh hưởng bởi hạn hán, 38,2% trong tình trạng hạn hán và 23% tiểu bang trải qua đợt hạn hán dữ dội.

Chính quyền NSW đã công bố gói cứu trợ hạn hán khẩn cấp trị giá 500 triệu USD.

Vào hôm 5-8, Thủ tướng Australia Malcolm Turnbull đã công bố thêm khoản trợ cấp bằng tiền mặt lên tới 12.000 USD cho những nông dân bị ảnh hưởng.

Cục Khí tượng Australia cho biết, kể từ tháng 1, phần lớn khu vực bang NSW chỉ nhận được chưa đầy 20% lượng mưa thông thường.

Tháng 7 qua, Australia cũng chứng kiến đợt nóng và khô hạn nhất trong vòng 20 năm.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Khoảng 1.300 con bò vây kín xe bồn chở nước vì hạn hán kỷ lục

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.