Theo dõi Báo Hànộimới trên

Lần đầu tiên phát hiện trác thạch tại Hà Nội

ANHTHU| 20/01/2005 07:21

Thực hiện kế hoạch khảo cổ hướng tới Kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội, trong năm 2004, bộ môn Khảo cổ học (trường ĐH KHXH&NV - ĐH Quốc gia Hà Nội) tiến hành một loạt các cuộc khai quật, thám sát trên địa bàn Sóc Sơn và Đông Anh

Trác thạch tìm thấy tại xã Minh Trí (Sóc Sơn)

Thực hiện kế hoạch khảo cổ hướng tới Kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội, trong năm 2004, bộ môn Khảo cổ học (trường ĐH KHXH&NV - ĐH Quốc gia Hà Nội) tiến hành một loạt các cuộc khai quật, thám sát trên địa bàn Sóc Sơn và Đông Anh.

TS Lâm Thị Mỹ Dung, giám đốc Bảo tàng Nhân học (ĐH KHXH&NV) cho biết: Phát hiện lớn nhất là lần đầu tiên tìm thấy 2 di tích cực thạch loại hình trác thạch (Dolmen) ở thôn Thái Lai và Minh Tân (xã Minh Trí, Sóc Sơn). Trác thạch được hiểu là vật thiêng của người xưa, có cấu trúc bằng đá khối lớn... Hai trác thạch này có độ dài 4 - 5m, rộng 1,4 - 2,2m, độ dày khoảng 0,3 - 0,6m và có chân kê bằng đá tảng, loại di vật rất hiếm gặp tại Việt Nam. Đoàn cũng đào thám sát tại một số khu vực: đồi Gò Gạo, Thái Lai, rộc Thái Lai (xã Minh Trí) phát hiện rất nhiều ngói vỡ, đầu ngói ống, riềm ngói xen lẫn vò lon sành... có niên đại khoảng thế kỷ XIV - XVII. Phần lớn chúng bị phá hủy nghiêm trọng. Những di tích này có cấu trúc giống như kiểu mộ Mường. Nghiên cứu ban đầu cho thấy, với sự phân bổ và loại hình hiện vật cho thấy khu vực xã Minh Trí hiện nay là nơi tập trung đông dân cư và thuộc vùng văn hóa gốm sành xứ Bắc và một phần gốm xứ Đoài đặc biệt hưng thịnh trong những thế kỷ XIV - XVII.

Tại Hoa Lâm Viên - bãi đất rộng ven sông Đuống thuộc xã Mai Lâm (Đông Anh) - tương truyền là nơi có Lý gia lăng và chùa Hoa Viên, còn sót lại tấm đá có khắc trang trí hình con sấu. Vật này được nhân dân đem về lưu giữ tại chùa Phúc Lâm gần đó. Kích thước sấu đá dài 1,1m, dày 17cm mang phong cách nghệ thuật thời Lý, khá giống hiện vật đã có ở Bảo tàng Lịch sử Việt Nam và những mảnh thân rồng trên lan can thành bậc đá thời Lý mới phát lộ trong cuộc khai quật Hoàng thành năm 2003...

TS Dung cho biết thêm: Đây là những cứ liệu quý giá khẳng định bề dày lịch sử của Thăng Long - Hà Nội qua các thời kỳ, rất cần được lưu giữ và bảo tồn...

HNM

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Lần đầu tiên phát hiện trác thạch tại Hà Nội

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.