Theo dõi Báo Hànộimới trên

Thay đổi khí hậu làm nguy hại tới sức khoẻ

TUANANH| 12/12/2003 09:48

Tổ chức Y tế Thế giới WHO vừa cảnh báo, sức khỏe của nhiều triệu người trên thế giới sẽ bị tổn hại nếu nhiệt độ tiếp tục gia tăng do thay đổi khí hậu. WHO tiên đoán, nhiệt độ gia tăng sẽ làm cho những bệnh lây nhiễm qua đường nước và những bệnh lây lan qua côn trùng, gia tăng, và dù chỉ gia tăng vài độ cũng có thể khiến nhiều triệu người bị mắc phải bệnh sốt rét.

Bệnh sốt rét có thể bùng phát

Tổ chức Y tế Thế giới WHO vừa cảnh báo, sức khỏe của nhiều triệu người trên thế giới sẽ bị tổn hại nếu nhiệt độ tiếp tục gia tăng do thay đổi khí hậu. WHO tiên đoán, nhiệt độ gia tăng sẽ làm cho những bệnh lây nhiễm qua đường nước và những bệnh lây lan qua côn trùng, gia tăng, và dù chỉ gia tăng vài độ cũng có thể khiến nhiều triệu người bị mắc phải bệnh sốt rét.

Nghiên cứu của WHO về ảnh hưởng của thay đổi khí hậu này được công bố nhân Hội nghị của Liên Hiệp Quốc tại Milan tuần này. Ngoài ra, WHO cũng cảnh báo, thay đổi trong mức mưa có thể làm hại hoạt động canh tác công nghiệp.

Một số khoa học gia tiên đoán là nhiệt độ địa cầu có thể gia tăng vài độ vào năm 2030 do kết quả của hiệu ứng "nhà kính", tạo nên qua việc thải các chất thải vào bầu khí quyển.

Một trong những ảnh hưởng của việc tăng nhiệt độ là có thể gia tăng mùa mắc bệnh sốt rét ở những nơi mà bệnh này đã trở thành kinh niên. Nó sẽ giúp các con muỗi mang bệnh sốt rét có thể sống lâu hơn ở những nơi như Âu Châu, vốn hiện nay không bị vấn đề của bệnh sốt rét. Những bệnh cũng do muỗi truyền đi như sốt xuất huyết cũng có thể gia tăng. Trong khi đe dọa chính cho trẻ em trên thế giới là sự gia tăng bệnh tiêu chảy vì khí hậu nóng tạo nên nhiễm trùng thực phẩm.

H.D (theo BBC)

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Thay đổi khí hậu làm nguy hại tới sức khoẻ

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.