Theo dõi Báo Hànộimới trên

Tạo tinh trùng trong phòng thí nghiệm

TUANANH| 12/12/2003 09:48

Các nhà nghiên cứu đã thử nghiệm trên các tế bào tủy sống lấy từ phôi chuột và tách ra một loại tế bào đặc biệt. Sau đó họ phân tách các tế bào này thành dạng tinh trùng. Tế bào tinh trùng không phải là tinh trùng ở dạng phát triển đầy đủ của nó mà chỉ là bán hoàn tất và chưa có đuôi.

Các nhà nghiên cứu đã thử nghiệm trên các tế bào tủy sống lấy từ phôi chuột và tách ra một loại tế bào đặc biệt. Sau đó họ phân tách các tế bào này thành dạng tinh trùng. Tế bào tinh trùng không phải là tinh trùng ở dạng phát triển đầy đủ của nó mà chỉ là bán hoàn tất và chưa có đuôi.

Tinh trùng nhân tạo này đã được thụ tinh cho trứng của chuột một số đã thành phôi thai. Khi được tiêm vào trong noãn trứng thì trứng sẽ phát triển thành phôi. Tuy nhiên các nhà khoa học chưa cho ra đời được một con chuột con khoẻ mạnh nào. Và đây chính là mục đích mà người ta muốn đạt được vì nó sẽ giúp đánh giá liệu các phôi có phát triển như ý và công nghệ này có an toàn hay không.

Trên lý thuyết thì kỹ thuật này sẽ giúp các cặp vợ chồng vô sinh, những người không thể sản sinh ra được tinh trùng hay trứng, có thể sử dụng tế bào tủy sống. Và kỹ thuật này cũng sẽ giúp cho việc chữa bệnh bằng gien, tức là sử dụng các tinh trùng và trứng biến đổi gien để bảo đảm chúng tuyệt đối khoẻ mạnh trước khi thụ thai.

Tuy nhiên, hiện vẫn còn nhiều quan ngại về khả năng bất cứ biến đổi nào dù tốt hay xấu thì cũng có thể sẽ bị truyền sang các thế hệ tương lai.

H.D (theo BBC)

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Tạo tinh trùng trong phòng thí nghiệm

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.