Theo dõi Báo Hànộimới trên

Nga chế tạo thành công thiết bị mới chống khủng bố

HONGHAI| 12/12/2003 13:43

Trung tâm nghiên cứu-khoa học thuộc Viện kỹ thuật vô tuyến điện của Nga đã nghiên cứu thành công thiết bị chống khủng bố có một không hai trên thế giới và thiết bị này đã nhận được sự đánh giá cao của các chuyên gia Nga và quốc tế.

Trung tâm nghiên cứu-khoa học thuộc Viện kỹ thuật vô tuyến điện của Nga đã nghiên cứu thành công thiết bị chống khủng bố có một không hai trên thế giới và thiết bị này đã nhận được sự đánh giá cao của các chuyên gia Nga và quốc tế.

Phó Giám đốc trung tâm này cho biết, thiết bị mới là một máy rađa định vị mang tên Rốtních, có khả năng phát hiện tất cả các loại thuốc nổ, thậm chí cả những khối thuốc nổ có điều khiển từ xa, được nguỵ trang kín đáo, ở cách rađa vài trăm mét.

Các nhà thiết kế cho biết Rốtních được chế tạo trên cơ sở tiếp thu những phát minh khoa học tiên tiến nhất, có kích thước nhỏ bé và đặc biệt có ưu thế trong việc phát hiện các khối thuốc nổ.

Tổng Giám đốc Cơ quan vũ khí thông thường Nga Alếchxanđrơ Nôđratrép cho rằng thiết bị Rốtních của Nga thể hiện rõ tính ưu việt hơn hẳn so với các thiết bị của nước ngoài từ trước đến nay nhằm phát hiện chất nổ.

Theo TTXVN

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Nga chế tạo thành công thiết bị mới chống khủng bố

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.