Theo dõi Báo Hànộimới trên

Hàn Quốc thành công trong nghiên cứu gen có khả năng kháng bệnh bò điên

HONGHAI| 13/12/2003 10:06

Vừa qua, giáo sư người Hàn Quốc, Hwang Woo-suk và nhóm nghiên cứu của ông đã làm cả thế giới ngạc nhiên khi tuyên bố nhóm nghiên cứu đã thành công trong nhân bản vô tính những chú bê con có khả năng kháng bệnh bò điên và những con lợn không có mầm bệnh.

Con bò bị bệnh bò điên

Vừa qua, giáo sư người Hàn Quốc, Hwang Woo-suk và nhóm nghiên cứu của ông đã làm cả thế giới ngạc nhiên khi tuyên bố nhóm nghiên cứu đã thành công trong nhân bản vô tính những chú bê con có khả năng kháng bệnh bò điên và những con lợn không có mầm bệnh.

Vị giáo sư 50 tuổi này thức dậy lúc 4h30 phút sáng, tập thể dục rồi đi thẳng đến phòng thí nghiệm của trường Đại học Quốc gia Seoul (SNU). Nhưng sau khi kiểm tra nội dung các email, làm các việc thường nhật, giáo sư tiếp tục với một công việc mà ông chưa quen làm: tổ chức một cuộc họp báo.

“Đây là một bước tiến lớn, nhưng cũng chỉ là bước đầu tiên và vẫn còn nhiều cuộc thí nghiệm ở phía trước. Chúng tôi cũng đang chịu những sức ép nhất định do công luận chú ý và đặt nhiều hy vọng, nhưng chúng tôi quyết tâm tiếp tục nghiên cứu này". Ông cho các PV biết như vậy. Vừa qua, giáo sư Hwang và 120 thành viên của nhóm nghiên cứu đã công bố kết quả nghiên cứu một loại gen bê có khả năng kháng bệnh bò điên hay BSE và gen ở lợn con, có thể được sử dụng cho nghiên cứu cấy ghép ở người.

Giáo sư Hwang là nhà nghiên cứu nổi tiếng trong lĩnh vực công nghệ sinh học sau những kết quả nghiên cứu về giống bò từ trước tới nay. Năm 1999, ông đã nhân bản vô tính thành công đôi bò Young-long và Jean-ie, ông là nhà khoa học đầu tiên của Hàn Quốc và thứ năm trên thế giới thành công trong lĩnh vực này.

Ông cũng tỏ ra lạc quan về triển vọng phát triển kết quả nghiên cứu của mình. Đôi bò này sẽ được chuyển sang Viện nghiên cứu Tsukuba, Nhật Bản để kiểm tra lần cuối cùng, đợt kiểm tra này sẽ kéo dài từ ba đến năm năm. "Tôi hoàn toàn tin tưởng là kết quả kiểm tra sẽ thành công, và sẽ thành công với cả loài động vật thí nghiệm khác như chuột. Và giống bò này sẽ được phát triển ra ngoài các phòng thí nghiệm.

Khi được hỏi giáo sư có hy vọng giành được giải thưởng lớn cho nghiên cứu khoa học của mình hay không, giáo sư đã thẳng thắn nói rằng, ông chưa xứng đáng với giải thưởng này và đề cập đến công lao của các nhà khoa học đi trước. "Trong vòng 10 năm nữa, tôi hy vọng một trong số những nhà khoa học trẻ trong nhóm nghiên cứu của chúng tôi sẽ thành công xa hơn và sẽ giành được giải Nobel. Nhưng không phải là tôi và không phải là bây giờ. Tôi chỉ muốn làm nghiên cứu vì tôi thích nó".

Bình Minh(Theo Korea Now)

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Hàn Quốc thành công trong nghiên cứu gen có khả năng kháng bệnh bò điên

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.