Theo dõi Báo Hànộimới trên

Hà Nội: Tọa đàm về học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

Lê Hoàn| 14/03/2013 16:10

(HNMO)- Ngày 14-3, tại quận Long Biên, Ban Tuyên giáo Trung ương phối hợp với Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội tổ chức tọa đàm về học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh theo Chỉ thị 03-CT/TƯ ngày 14/5/2011 của Bộ Chính trị.



Trong không khí trao đổi cởi mở, các ý kiến khẳng định, Chỉ thị 03-CT/TƯ của Bộ Chính trị về "Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" được triển khai nghiêm túc tại Đảng bộ Thủ đô. Các đảng bộ trực thuộc Thành ủy, tiêu biểu là Đảng bộ quận Long Biên đã chủ động triển khai Chỉ thị 03 gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị và Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XI) "Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay". Đảng bộ quận yêu cầu các cấp ủy, đơn vị xây dựng chuẩn mực theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; đồng thời đưa việc học và làm theo gương Bác thành nội dung sinh hoạt thường xuyên của các tổ chức Đảng. Qua đó, nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, ngành, đoàn thể trong thực hiện nhiệm vụ được giao, tác động tích cực đến kết quả phát triển kinh tế-xã hội. Đơn cử như trong hai năm qua, giải phóng mặt bằng 94 dự án, liên quan tới hàng nghìn hộ dân nhưng quận không phải sử dụng biện pháp cưỡng chế...

Tuy nhiên, các ý kiến phản ánh, nhiều đơn vị vẫn còn lúng túng, bị động trong khâu triển khai, còn có tư tưởng chờ cấp trên hướng dẫn. Trong khi đó, hoạt động của bộ phận giúp việc chưa sát sao, chưa tham mưu cho cấp ủy kiểm tra, giám sát việc tu dưỡng, rèn luyện của cán bộ, đảng viên ở cơ sở. Các đại biểu kiến nghị Ban Tuyên giáo Trung ương sớm ban hành bộ tài liệu hướng dẫn học tập các chuyên đề theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2013-2015 và bộ tài liệu giáo dục đạo đức, lối sống cho thế hệ trẻ...

Đánh giá cao ý nghĩa của buổi tọa đàm, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương Vũ Ngọc Hoàng khẳng định, hai năm qua Đảng bộ thành phố Hà Nội có nhiều sáng tạo trong việc học và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Để tiếp tục thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị, Đảng bộ thành phố cần tăng cường hướng dẫn các cấp ủy, cơ quan, đơn vị xây dựng các chuẩn mực đạo đức theo Chủ tịch Hồ Chí Minh ngắn gọn, dễ hiểu, dễ nhớ… Cùng với đẩy mạnh tuyên truyền, kiểm tra, giám sát, thành phố chú trọng phát hiện và biểu dương kịp thời người tốt, việc tốt. Đặc biệt, các cấp ủy cần đưa "học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" trở thành việc làm tự giác, thường xuyên của chi bộ, mỗi cán bộ, đảng viên và người dân Thủ đô./.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Hà Nội: Tọa đàm về học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.