Theo dõi Báo Hànộimới trên

Tích cực gìn giữ an ninh trật tự

Hiền Phương| 25/10/2014 07:33

(HNM) - Liên tục 15 năm qua, cựu chiến binh (CCB) Lê Minh Xừ, ở số 2B, ngõ 6 Đồng Xa, tổ 1, phường Mai Dịch (Cầu Giấy) tích cực tham gia các hoạt động xã hội. Đảm nhận nhiều vai trò như Đội trưởng Đội An ninh Hội CCB phường và hiện tại là Chủ nhiệm Câu lạc bộ B93, trực tiếp quản lý các đối tượng sau cai nghiện



Phường Mai Dịch có nhiều trường đại học, cao đẳng nên an ninh trật tự rất phức tạp. Để kiểm soát tốt an ninh địa bàn nhất là cảm hóa những người lầm lỗi, ông Xừ xây dựng kế hoạch chủ động thực hiện các phần việc của nhóm và phối hợp với các lực lượng khác cùng tham gia giữ gìn ANTT. Trên cương vị là Chủ nhiệm CLB B93, ông thường xuyên tiếp xúc, tìm hiểu tâm tư, nguyện vọng của những người sau khi đi cai nghiện trở về. Ông vận động được gần 30 trường hợp tham gia CLB và không tái nghiện; cảm hóa, giáo dục 7 thiếu niên hư là con CCB trở nên tiến bộ. Để nâng cao hiệu quả hoạt động của CLB B93, CCB Lê Minh Xừ đã chủ trì tổ chức nhiều cuộc giao lưu, tọa đàm, nhằm vận động các doanh nghiệp, cá nhân trên địa bàn tạo điều kiện dạy nghề, giải quyết việc làm cho các trường hợp sau cai. Nhờ vậy, đã có 4 cháu được học nghề sửa chữa xe máy và có việc làm ổn định. Ông còn đề xuất với công an và lãnh đạo phường bố trí nơi bán hàng cho 3 đối tượng sau cai thành công để họ có thu nhập ổn định và tránh xa ma túy.

Ngoài ra, CLB còn tổ chức đưa hội viên đi giao lưu với các CLB B93 trong quận, các trung tâm cai nghiện của thành phố để các thành viên thêm quyết tâm không tái nghiện, làm lại cuộc đời. CLB còn phối hợp với công an phường tổ chức tuyên truyền lưu động để thanh niên tránh xa ma túy. Không chỉ có vậy, ông còn trực tiếp đấu tranh với tội phạm. Ông kể, có lần trên đường dẫn giải, kẻ gian xin đi vệ sinh rồi bỏ trốn nhưng bị ông truy đuổi đến cùng. Lần khác, có đối tượng trộm cắp vặt bị truy đuổi đã nhảy xuống ao hòng tẩu thoát, nhưng cũng không thoát. Ông đã trực tiếp phát hiện 3 đối tượng trộm xe máy, giúp công an thu hồi 2 xe máy, trả lại người bị hại; phát hiện một đối tượng mua bán tàng trữ ma túy...

Hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, CCB Lê Minh Xừ nhiều lần được các cấp khen thưởng. Nhưng, hơn thế, những việc làm của ông đã và đang góp phần gìn giữ, bảo đảm an ninh trật tự địa phương.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Tích cực gìn giữ an ninh trật tự

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.