Theo dõi Báo Hànộimới trên

Người chỉ huy trưởng tận tụy

Nguyên Hoa| 18/04/2015 07:14

(HNM) - Năng nổ, hòa đồng, tận tụy với công việc là nhận xét của nhiều người dành cho anh Nguyễn Tiến Hoàng, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự (CHQS) phường Phương Liệt (Thanh Xuân).



Là Chỉ huy trưởng nhưng anh Nguyễn Tiến Hoàng không chỉ hoàn thành xuất sắc công tác quân sự mà còn tích cực cùng các lực lượng chức năng tham gia tuần tra, giữ gìn an ninh trật tự trên địa bàn. Những năm gần đây, tình hình kinh doanh, buôn bán của các hộ dân trên phường Phương Liệt thường xảy ra tình trạng lộn xộn, mất an ninh trật tự. Nhiều hộ kinh doanh vi phạm lỗi kinh doanh không đúng mặt hàng đã được cấp giấy phép; kinh doanh trá hình, điển hình trong sai phạm này tập trung ở khu phố Vọng. Xác định được địa bàn, Chỉ huy trưởng Nguyễn Tiến Hoàng cùng với lực lượng công an phường tiến hành điều tra cơ bản, nắm chắc tình hình từng hộ kinh doanh. Tích cực tuần tra, kiểm tra các cơ sở kinh doanh thường phát sinh những phức tạp về an ninh trật tự, nhất là vi phạm trong kinh doanh dịch vụ nhạy cảm, anh đã tham mưu cho lực lượng chức năng xử lý nghiêm một số cơ sở kinh doanh tẩm quất massage, hoạt động kích dục. Ngoài ra, anh còn tích cực phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể của phường tuyên truyền, vận động cán bộ, đoàn viên, hội viên có cơ sở kinh doanh thực hiện đúng quy định của pháp luật. Sự phối hợp nhịp nhàng giữa công an và quân đội đã góp phần giúp các khu dân cư trên địa bàn phường an toàn, ổn định. Phương Liệt trở thành địa bàn nhiều năm liền không có điểm "nóng" về an ninh trật tự.

Không chỉ tâm huyết với công tác giữ gìn an ninh trật tự của phường mà ở lĩnh vực chuyên môn, Chỉ huy trưởng Ban CHQS phường Phương Liệt luôn chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch công tác quân sự hằng năm sát, đúng với tình hình thực tiễn ở địa phương. Anh còn chủ động xây dựng kế hoạch huấn luyện ngay từ đầu năm thông qua cấp trên phê chuẩn; chuẩn bị giáo án và thao trường, mô hình học cụ huấn luyện chu đáo. Nhờ vậy, kết quả huấn luyện đều đạt 90% quân số trở lên, góp phần nâng cao nhận thức về nhiệm vụ quốc phòng toàn dân, nhiệm vụ của lực lượng vũ trang địa phương. Bên cạnh đó, Chỉ huy trưởng Nguyễn Tiến Hoàng còn chủ động cùng tập thể Ban CHQS phường nắm chắc nguồn thanh niên trong độ tuổi, thực hiện công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ với phương châm "Dân chủ, công bằng, công khai", được cán bộ và nhân dân trên địa bàn phường tin tưởng. Trong các đợt tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ, phường Phương Liệt luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, được UBND TP Hà Nội tặng Bằng khen.

Sự năng nổ, nhiệt tình trong công việc của người chỉ huy trưởng đã góp phần giúp Ban CHQS phường Phương Liệt luôn giành giải cao trong các hội thi, hội thao do Ban CHQS quận tổ chức. 4 năm liên tục (2010-2013), Ban CHQS phường đạt danh hiệu "Đơn vị quyết thắng". Cá nhân anh, 5 năm liên tục (2009-2013) đạt danh hiệu "Chiến sĩ thi đua cơ sở" và là điển hình tiêu biểu trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh 5 năm (2009-2013).

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Người chỉ huy trưởng tận tụy

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.