Theo dõi Báo Hànộimới trên

Bài cuối: Công việc thường xuyên, lâu dài

Thành Vinh| 18/05/2015 06:15

(HNM) - Chủ tịch Hồ Chí Minh là lãnh tụ thiên tài, là người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam, Anh hùng giải phóng dân tộc, Danh nhân văn hóa thế giới. Người đã để lại cho chúng ta một gia tài đồ sộ, một di sản hết sức quý báu. Đó là tư tưởng Hồ Chí Minh, đạo đức Hồ Chí Minh, phong cách Hồ Chí Minh


1. Hơn 4 năm qua, thực hiện Chỉ thị 03-CT/TƯ của Bộ Chính trị, các ngành, các cấp, các địa phương, đơn vị của Hà Nội đã chú trọng học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh một cách thường xuyên, có chiều sâu hơn; gắn với thực hiện Nghị quyết TƯ 4 (khóa XI) về: Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay; thực hiện "Năm kỷ cương hành chính" (năm 2013), "Năm trật tự và văn minh đô thị" (năm 2014 và 2015) góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị, kinh tế, xã hội của cơ quan, đơn vị và thành phố. Kết quả thực hiện Chỉ thị 03-CT/TƯ đã thể hiện rõ trong nhận thức và hành động. Về nhận thức, cấp ủy, lãnh đạo cơ quan chính quyền, đoàn thể các cấp, các ngành đã quán triệt ý nghĩa, tầm quan trọng của việc tiếp tục học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, thực hiện Chỉ thị 03-CT/TƯ của Bộ Chính trị mà trọng tâm là đẩy mạnh làm theo, các chuyên đề hằng năm tới đông đảo cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân. Về hành động, các nội dung học tập và làm theo Bác đã được đưa vào sinh hoạt định kỳ của chi bộ, cơ quan, đơn vị, đoàn thể, gắn với nhiệm vụ chính trị, gắn với chức trách, nhiệm vụ của mỗi cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên tạo chuyển biến tích cực trong những việc làm hằng ngày...

Thành ủy Hà Nội đánh giá, việc thực hiện Chỉ thị số 03 của Bộ Chính trị và Kế hoạch số 20 của Thành ủy đã trở thành việc làm thường xuyên, nền nếp, tự giác trong sinh hoạt chi bộ và trong công tác của đội ngũ cán bộ, đảng viên, phát huy được vai trò gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo quản lý, người đứng đầu các cơ quan, đơn vị. Đội ngũ cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân nhận thức sâu sắc hơn về tư tưởng và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, từ đó nâng cao ý thức thường xuyên trau dồi, rèn luyện bản thân, góp phần nâng cao ý thức trách nhiệm, tăng cường kỷ luật, kỷ cương, đổi mới tác phong, lề lối làm việc, nền nếp sinh hoạt, thái độ phục vụ, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác và ý thức tiết kiệm, chống tham nhũng, lãng phí; nâng cao chất lượng cải cách hành chính, quản lý nhà nước; giải quyết có hiệu quả những vấn đề bức xúc, tồn đọng của nhân dân (nhất là trong quản lý trật tự xây dựng và quản lý đất đai)…

Tuy nhiên, thẳng thắn nhìn nhận, việc thực hiện Chỉ thị 03 của Hà Nội vẫn còn những tồn tại, hạn chế. Một số cấp ủy cơ sở nhận thức chưa đầy đủ, thụ động trông chờ vào cấp trên, chưa thực sự coi việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh là việc làm thường xuyên, tự giác của mỗi tổ chức Đảng và mỗi cán bộ đảng viên. Có đơn vị triển khai mang tính hình thức, sự gắn kết học tập và làm theo gương Bác với nhiệm vụ chính trị, chuyên môn còn lúng túng. Bộ phận giúp việc cấp ủy các cấp ở một số nơi còn thiếu chủ động, chưa có sự đột phá, sáng tạo, chất lượng tham mưu cho cấp ủy còn thấp…

2. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khẳng định: "Bác Hồ là tấm gương sáng về mọi mặt. Cả cuộc đời Bác là biểu tượng cao đẹp về ý chí cách mạng kiên cường; tinh thần độc lập tự chủ; lòng yêu nước, thương dân tha thiết; trí tuệ anh minh, mẫn tiệp, có tầm nhìn xa rộng, sâu sắc; có đạo đức cách mạng cần, kiệm, liêm, chính, chí công, vô tư; có tác phong, phong cách khiêm tốn, giản dị; có tấm lòng nhân hậu, tình cảm chan chứa yêu thương con người; là một mẫu mực tuyệt vời về cách sống, cách nghĩ, cách viết, cách nói, cách làm việc, được cả thế giới ca ngợi, ngưỡng mộ. Cuộc sống của Người vô cùng cao đẹp. Đây là kết tinh những giá trị truyền thống văn hóa tốt đẹp của dân tộc, với tinh hoa văn hóa thế giới". Trách nhiệm của thế hệ hôm nay và các thế hệ mai sau là phải giữ gìn, bảo vệ, kế thừa và phát huy một cách tốt đẹp nhất những giá trị tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người và bảo vệ thành quả cách mạng, xây dựng, bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Vì vậy, yêu cầu việc học tập, làm theo Bác phải trở thành việc làm thường xuyên, lâu dài, thiết thực, đi vào chiều sâu của cuộc sống thực tế đối với mỗi con người, mỗi tổ chức.

Mỗi người Việt Nam đều kính yêu Bác nên việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh không chỉ là yêu cầu của cách mạng, mà còn là tình cảm, nguyện vọng tự thân. Với cán bộ và nhân dân Thủ đô, chúng ta tự hào vì Hà Nội là nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh sống, làm việc lâu nhất trong những nơi Người đã từng ở và dành cho Thủ đô sự quan tâm đặc biệt. Trong khoảng thời gian từ năm 1945 đến khi về cõi vĩnh hằng, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã có hơn 70 bài nói, bài viết riêng về Hà Nội, về nhân dân Hà Nội. Đáp lại sự quan tâm của Người, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thủ đô luôn nhớ lời căn dặn của Bác rằng: Thủ đô phải gương mẫu, đi đầu cả nước trong các phong trào thi đua, thực hiện các nhiệm vụ chính trị và thực tế, Hà Nội đã giành được nhiều thành tích quan trọng trên các mặt công tác được Trung ương đánh giá cao.

Để xứng đáng với sự tin tưởng của Bác, Hà Nội tiếp tục làm tốt hơn nữa việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh để công tác này dần thấm sâu, chuyển biến thành hành động của mỗi người. Trong đó, Thành ủy sẽ tập trung vào cách làm mới, thiết thực, hiệu quả. Trước hết là đổi mới công tác tuyên truyền nhằm tạo sức hấp dẫn, thuyết phục, lan tỏa trong xã hội. Các cơ quan báo chí, truyền thông chủ động đổi mới, thường xuyên tuyên truyền về người tốt, việc tốt; cách làm sáng tạo, hiệu quả thiết thực; có nhiều hơn nữa các tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí chất lượng cao gắn với xây dựng nhân cách con người Việt Nam theo Nghị quyết TƯ 9 (khóa XI) về "Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước". Các cấp ủy, cơ quan, đơn vị phát huy hơn nữa vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp, từ đó có biện pháp, giải pháp khắc phục các tồn tại, hạn chế, yếu kém; lựa chọn những vấn đề trọng tâm, vấn đề gây bức xúc trong nhân dân tập trung chỉ đạo quyết liệt, giải quyết dứt điểm. Các cấp làm tốt công tác biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân tiêu biểu, nhân rộng các mô hình hay, cách làm hiệu quả trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; đồng thời tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện ở tất cả các cấp…

Học Bác là học suốt đời, học hằng ngày, thiết thực, thiết thân; là việc làm tự giác của mỗi người, mỗi tổ chức. Do vậy, để việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh ngày càng thiết thực, hiệu quả, cần sự quyết tâm, chủ động, sáng tạo của từng cơ quan, đơn vị và từng người.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Bài cuối: Công việc thường xuyên, lâu dài

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.