Theo dõi Báo Hànộimới trên

Bà tổ trưởng giỏi hòa giải

Nguyễn Linh| 27/06/2015 07:12

(HNM) - Nhiều năm liền tham gia công tác xã hội, bà Nguyễn Thị Bích (63 tuổi, Ủy viên Ủy ban Đoàn kết Công giáo TP Hà Nội, Phó Trưởng ban Đoàn kết Công giáo quận Hoàn Kiếm, Tổ trưởng Tổ Đoàn kết Công giáo phường Hàng Trống) luôn hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao,



Từng tham gia hòa giải không ít vụ mâu thuẫn, tranh chấp trong cộng đồng dân cư, nhưng bà Bích không thể quên được vụ bất hòa trong thời gian dài giữa hai gia đình ông M. và bà N. Hai gia đình là láng giềng sát vách, chung máng nước và đường ống thoát nước mưa. Gia đình bà N. gặp khó khăn, chồng bị bệnh hiểm nghèo đã lâu. Để chuẩn bị cho con gái lấy chồng, bà N. rất muốn sửa nhà, cải tạo đường ống thoát nước mưa cho khỏi ngấm nước vào nhà, chấm dứt tình trạng ẩm ướt đã lâu. Biết vậy, ông M. gây khó khăn, bắt bà N. phải tuân thủ những điều kiện có lợi cho gia đình ông. Sự việc được đưa ra hòa giải nhiều lần không thành khiến gia đình bà N. phải lui lễ cưới con. Biết chuyện, bà Bích quyết tâm vào cuộc, giúp bà N. bớt phần khó khăn. Bà tìm hiểu kỹ mọi chuyện, thẳng thắn đề nghị ông M. nâng cao tinh thần trách nhiệm với cộng đồng, giúp đỡ láng giềng những lúc gặp khó khăn. Bên cạnh đó, bà tham mưu cho cấp ủy, chính quyền vào cuộc, nhờ vậy, ông M. đã nhận ra lỗi của mình, tạo điều kiện cho bà N. sửa chữa nhà. Đã giúp thì giúp đến nơi đến chốn, bà Bích vận động chồng, con cùng vào cuộc, phân tích sơ đồ nhà, tìm phương án tốt nhất, trực tiếp giúp bà N. chữa nhà theo tiêu chí nhanh, tốt, rẻ. Chồng con bà Bích cũng tích cực vận động ông M. giúp đỡ láng giềng. Nhờ vậy, việc sửa nhà, đường ống và máng nước đã hoàn thành kịp để gia đình bà N. tổ chức đám cưới cho con. Từ đó, hai gia đình ông M. và bà N. rất thân thiết với gia đình bà Bích, tích cực tham gia các hoạt động xây dựng cộng đồng, hỗ trợ người yếu thế.

Là Chi hội trưởng Chi hội phụ nữ khu dân cư số 4, bà Bích tích cực vận động, hướng dẫn chị em làm hồ sơ vay vốn, sử dụng hiệu quả nguồn vốn vay từ Ngân hàng Chính sách xã hội để phát triển kinh tế, cải thiện đời sống gia đình. Bên cạnh đó, bà lập Tổ tiết kiệm tương trợ của phụ nữ, hằng tháng thu từ các thành viên 20 triệu đồng cho những người gặp khó khăn sử dụng trước, tư vấn cách làm ăn, tổ chức kinh doanh, sử dụng vốn hiệu quả. Từ nguồn trợ vốn, giúp đỡ hiệu quả này, nhiều gia đình phụ nữ đã thoát khỏi đói nghèo, ổn định cuộc sống.

Hơn 20 năm tham gia công tác xã hội, bà Bích từng đảm nhiệm nhiều vị trí, có nhiều kinh nghiệm hòa giải, hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, chăm sóc và giáo dục trẻ em, tích cực vận động bà con đoàn kết, giúp đỡ lẫn nhau, không phân biệt lương - giáo. Nhiều năm liền, tổ dân phố số 16 do bà làm tổ trưởng luôn đoàn kết, an ninh trật tự được giữ vững. Làm việc gì bà cũng dành hết tâm hết sức, không nề hà khó nhọc, thiệt hơn. Nỗ lực vì cộng đồng, bà Nguyễn Thị Bích luôn được bà con trong phường yêu mến, tin tưởng, xứng đáng được UBND quận tôn vinh là điển hình "Người tốt, việc tốt" trong đồng bào Công giáo quận Hoàn Kiếm giai đoạn 2010-2015.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Bà tổ trưởng giỏi hòa giải

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.