Theo dõi Báo Hànộimới trên

Chủ động giúp đỡ tháo gỡ vướng mắc, khó khăn cho doanh nghiệp

Hương Ly| 22/06/2017 06:44

(HNM) - Ngày 21-6, Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Đào Đức Toàn, Trưởng ban Chỉ đạo thực hiện Nghị quyết 09-NQ/TU của Thành ủy về “Tăng cường công tác xây dựng Đảng và các đoàn thể nhân dân trong các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước trên địa bàn TP Hà Nội đến năm 2020” đã kiểm tra việc thực hiện Nghị quyết tại Quận ủy Ba Đình.


Phó Bí thư Thành ủy Đào Đức Toàn phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Bá Hoạt


Theo báo cáo của Quận ủy Ba Đình, Đảng ủy Khối doanh nghiệp quận được thành lập tháng 12-2013 gồm 25 chi bộ, 1 đảng bộ với 415 đảng viên. Trong đó có 10 tổ chức Đảng thuộc Quận ủy và 16 tổ chức Đảng thuộc các phường bàn giao về. Nhờ tích cực tuyên truyền, vận động phát triển tổ chức Đảng, tính đến hết tháng 5-2017, Đảng bộ Khối doanh nghiệp quận có 57 chi bộ với 485 đảng viên, trong đó có 454 đảng viên chính thức.

Bên cạnh việc tổ chức sinh hoạt chính trị đầy đủ, đúng hạn, phần lớn các doanh nghiệp trong Đảng bộ Khối hoạt động sản xuất, kinh doanh có hiệu quả, bảo đảm đời sống của người lao động. Các tổ chức đoàn thể tại doanh nghiệp hoạt động thiết thực, qua đó nhân rộng phong trào thi đua, tạo điều kiện phát triển cơ sở Đảng.

Phó Bí thư Thành ủy Đào Đức Toàn ghi nhận, đánh giá cao những kết quả Quận ủy Ba Đình đã đạt được trong thực hiện Nghị quyết 09-NQ/TU. Đồng chí yêu cầu, thời gian tới, Quận ủy khảo sát kỹ các doanh nghiệp trên địa bàn, từ đó đánh giá đơn vị nào tiềm năng, cần tập trung tuyên truyền, vận động và xây dựng kế hoạch, giao chỉ tiêu cụ thể về phát triển Đảng. Đảng ủy Khối doanh nghiệp quận cần tổ chức gặp gỡ, đối thoại thường xuyên để lắng nghe tiếng nói của doanh nghiệp.

Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội nhấn mạnh, Đảng bộ Khối doanh nghiệp quận phải là nơi để doanh nghiệp gửi gắm, giúp đỡ tháo gỡ những vướng mắc trong hoạt động sản xuất, kinh doanh cho doanh nghiệp như: Thủ tục hành chính, chính sách thuế…, chứ không đơn thuần chỉ chăm lo công tác đảng vụ. Khi yêu cầu các chi bộ đổi mới, bản thân Đảng ủy Khối cũng phải đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, thường xuyên sâu sát cơ sở để nắm bắt, hướng dẫn kịp thời.

Nhấn mạnh đặc thù của chi bộ trong doanh nghiệp, đồng chí Đào Đức Toàn yêu cầu, Đảng ủy Khối phải xác định rõ vai trò chi bộ ở đây không phải lãnh đạo toàn diện, mà chỉ tham gia công tác lãnh đạo để từ đó đưa ra những nội dung, hoạt động phù hợp. Bên cạnh đó, hoạt động sinh hoạt Đảng tại chi bộ cần tổ chức linh hoạt, tránh cứng nhắc, hình thức khiến doanh nghiệp “thấy phức tạp quá mà không muốn tham gia”…

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Chủ động giúp đỡ tháo gỡ vướng mắc, khó khăn cho doanh nghiệp

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.