Theo dõi Báo Hànộimới trên

Nâng cao năng lực lãnh đạo của chi bộ đảng

Hiền Phương| 18/07/2017 06:17

(HNM) - Ngày 17-7, Ban Thường vụ Huyện ủy Quốc Oai tổ chức hội thảo Đề án “Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở huyện Quốc Oai giai đoạn 2017 - 2020 và những năm tiếp theo”.

14 ý kiến phát biểu tại hội thảo đã đề xuất các giải pháp để nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở. Trong đó, các chi bộ cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh công tác phát triển đảng viên; nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ… Các ý kiến đề nghị cấp ủy cấp trên quan tâm tạo điều kiện cho các bí thư chi bộ thôn nâng cao trình độ chính trị, đồng thời nhân rộng mô hình bí thư chi bộ kiêm trưởng ban công tác mặt trận, phó bí thư chi bộ kiêm trưởng thôn.

Đảng bộ huyện Quốc Oai hiện có 44 tổ chức cơ sở Đảng (gồm 26 đảng bộ và 18 chi bộ) với 7.101 đảng viên. Đảng bộ huyện phấn đấu, hằng năm, 80% chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Nâng cao năng lực lãnh đạo của chi bộ đảng

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.