Theo dõi Báo Hànộimới trên

Quy rõ trách nhiệm người đứng đầu các cơ quan để xảy ra lãng phí

HNMO| 05/11/2012 16:46

(HNMO) - Tại kỳ họp thứ 4 của Quốc hội khóa XIII, nhiều đại biểu QH cho rằng, thất thoát trong đầu tư công vẫn là vấn đề nóng của năm 2012 và được dư luận xã hội quan tâm. Vì vậy, QH cần quy định rõ trách nhiệm người đứng đầu các cơ quan, tổ chức để xảy ra lãng phí và có những chế tài xử lý cụ thể. Bạn có ý kiến gì về vấn đề này?



Vì vậy trong việc sửa đổi, bổ sung Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, QH cần quy định rõ những nội dung về, trách nhiệm người đứng đầu các cơ quan, tổ chức để xảy ra lãng phí và có những chế tài xử lý cụ thể, phù hợp, vừa mang tính răn đe, vừa mang tính giáo dục...

Ý kiến của bạn thế nào, xin mời đóng góp cho Diễn đàn HNMO tuần này?

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Quy rõ trách nhiệm người đứng đầu các cơ quan để xảy ra lãng phí

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.