Theo dõi Báo Hànộimới trên

Đảm bảo quyền có chỗ ở của công dân

HNMO| 14/05/2014 06:33

(HNMO)- Làm thế nào để khuyến khích cộng đồng tham gia vào tiến trình phát triển nhà ở, đặc biệt là các cộng đồng nghèo đô thị và các nhóm dễ bị tổn thương như phụ nữ, thanh thiếu niên, người nhập cư và người có hoàn cảnh khó khăn đang là câu hỏi cần sớm được trả lời.


Việc Việt Nam gia nhập Công ước quốc tế, trong đó có nội dung quyền có chỗ ở của công dân, thể hiện cam kết và quyết tâm của Nhà nước. Thực tế, việc phát triển nhà ở những năm gần đây còn nhiều khó khăn, do nền kinh tế nói chung thiếu ổn định, thị trường bất động sản nhiều biến động, trồi sụt... Làm thế nào để khuyến khích cộng đồng tham gia vào tiến trình phát triển nhà ở, đặc biệt là các cộng đồng nghèo đô thị và các nhóm dễ bị tổn thương như phụ nữ, thanh thiếu niên, người nhập cư và người có hoàn cảnh khó khăn đang là câu hỏi cần sớm được trả lời. Trân trọng mời bạn đọc tham gia ý kiến về vấn đề này!

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Đảm bảo quyền có chỗ ở của công dân

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.