Theo dõi Báo Hànộimới trên

"Bốc thuốc" giúp doanh nghiệp

Kính Lúp| 28/09/2018 06:49

(HNM) - Mấy năm gần đây, vấn đề doanh nghiệp nhà nước hoạt động kém hiệu quả, thậm chí thua lỗ triền miên, gây ảnh hưởng đến lợi ích chung đã trở thành câu chuyện


Các dự án này đã được thanh tra, đánh giá toàn diện; tìm ra những nguyên nhân dẫn đến thua lỗ để thanh lọc, phân tích và đưa ra phương án giải quyết từng bước. Đó là biện pháp tăng cường quản lý gồm xử lý nợ, tái cơ cấu sản phẩm; tiết giảm mức tiêu thụ năng lượng; thay đổi cơ cấu thị trường; giải quyết bài toán lao động thông qua tinh giản bộ máy nhân sự; áp dụng cung cách quản lý mới - lấy hiệu quả là yếu tố then chốt, quyết định sự thành bại trong hoạt động sản xuất, kinh doanh... Tóm lại, cấp thẩm quyền đã “bốc thuốc” nhằm giúp doanh nghiệp từng bước phục hồi, lấy lại đà tăng trưởng.

Với việc "bốc thuốc" ấy, gần đây một số doanh nghiệp đã chuyển biến tích cực. Đơn cử, Bộ Công Thương vừa đề nghị đưa Nhà máy Sản xuất phân bón DAP số 1 và Nhà máy Thép Việt - Trung ra khỏi danh sách dự án yếu kém. Tiêu chí để đánh giá của cơ quan chức năng là các đơn vị này đã xử lý xong các tồn tại, đang hoạt động ổn định trở lại và có lãi. Điều đó đồng nghĩa với việc hai nhà máy này không còn phải đối diện với tình trạng “yếu sức khỏe” và hướng tới tương lai sáng sủa hơn. Quan trọng hơn cả là đồng vốn của Nhà nước đã phát huy hiệu quả, người lao động có việc làm và thu nhập, từ đó bảo đảm an sinh xã hội...

Như vậy, việc tăng cường quản lý theo tinh thần kiên quyết, bảo toàn và phát triển vốn của Nhà nước cũng như hỗ trợ, tạo điều kiện tối đa để doanh nghiệp tự “lột xác” đã mang lại kết quả đáng ghi nhận. Tất nhiên, chặng đường sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp nhà nước còn dài, nhưng từ thực tế trên đã cho phép hy vọng về những kết quả khả quan hơn trong tiến trình cải cách doanh nghiệp nhà nước. 

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
"Bốc thuốc" giúp doanh nghiệp

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.