Theo dõi Báo Hànộimới trên

Kỷ niệm 45 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Campuchia

Đình Hiệp| 22/06/2012 06:24

(HNM) - Tối 21-6, tại Hà Nội, Đại sứ quán Campuchia tại Việt Nam đã tổ chức buổi gặp mặt thân mật nhân kỷ niệm 45 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Campuchia (24/6/1967 - 24/6/2012).

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Đại sứ Campuchia tại Việt Nam Hul Phany nhấn mạnh đất nước Campuchia luôn ghi nhớ và biết ơn sâu sắc sự ủng hộ, giúp đỡ to lớn của Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam trong công cuộc giải phóng đất nước Campuchia thoát khỏi chế độ diệt chủng Pol Pot năm 1979. Đại sứ cho biết, hai nước đã hoàn thành 240/375 cột mốc và ngày 24-6 tới Thủ tướng Samdech Hun Sen và Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng sẽ chủ trì lễ khánh thành cột mốc 314 tại khu vực giáp biên giới tỉnh Kompot và tỉnh Kiên Giang; đồng chủ trì hội thảo hợp tác đầu tư Việt Nam - Campuchia lần thứ ba tại tỉnh Kiên Giang.

Thay mặt Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao những thành quả mà đất nước Campuchia đạt được thời gian qua; bày tỏ tin tưởng với nền tảng quan hệ tốt đẹp trong 45 năm qua, quan hệ hai nước sẽ tiếp tục gặt hái được nhiều thành công trên mọi lĩnh vực, đưa trao đổi thương mại song phương lên tới 5 tỷ USD vào 5 năm tới.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Kỷ niệm 45 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Campuchia

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.