Theo dõi Báo Hànộimới trên

Đẩy mạnh hơn hợp tác Quốc hội Việt Nam - Myanmar

23/06/2012 06:03

Nhận lời mời của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng, Đoàn đại biểu Thượng viện Myanmar do ngài Khin Aung Myint, Chủ tịch Thượng viện (đồng thời là Chủ tịch Quốc hội) dẫn đầu, đã tới Hà Nội, bắt đầu chuyến thăm chính thức Việt Nam. Sáng 22-6, lễ đón chính thức Chủ tịch Thượng viện Myanmar và Đoàn đã được tổ chức trọng thể tại Hà Nội. Ngay sau lễ đón, hai bên đã tiến hành hội đàm.

Tại buổi hội đàm, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng tin tưởng chuyến thăm sẽ góp phần quan trọng vào việc tăng cường và thúc đẩy hơn nữa quan hệ hữu nghị giữa nhân dân hai nước nói chung và quan hệ giữa Quốc hội Việt Nam và Quốc hội Myanmar nói riêng. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng đánh giá cao những thành tựu mà nhân dân Myanmar đạt được nhằm ổn định chính trị, xã hội, phát triển kinh tế, khẳng định vai trò của Myanmar tại khu vực và trên trường quốc tế. Chủ tịch Quốc hội khẳng định, trong khi thực hiện đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đa dạng hóa, đa phương hóa, tích cực chủ động hội nhập quốc tế và khu vực, Việt Nam luôn coi trọng duy trì, củng cố và phát triển quan hệ với các nước bạn bè truyền thống, trong đó có Myanmar. Trên tinh thần đó, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng đề nghị hai bên tăng cường trao đổi kinh nghiệm trên mọi lĩnh vực kinh tế, thương mại, đầu tư, văn hóa, xã hội; hợp tác đa phương và hoạt động lập pháp của hai nước.

Đánh giá cao những thành tựu mà Việt Nam đạt được trong công cuộc đổi mới, Chủ tịch Thượng viện Myanmar Khin Aung Myint cho rằng những thành quả này đã nâng cao vị thế và uy tín của Việt Nam trong khu vực và trên thế giới. Tán thành những đề nghị của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng về việc thúc đẩy quan hệ hợp tác toàn diện giữa hai nước, hai Quốc hội, Chủ tịch Thượng viện Myanmar mong muốn Quốc hội hai bên hợp tác chặt chẽ hơn nữa trong quan hệ đối ngoại.

Trong không khí hữu nghị và hiểu biết lẫn nhau, hai bên đã thông báo vắn tắt về tình hình chính trị, phát triển kinh tế, xã hội của mỗi nước; trao đổi ý kiến về quan hệ song phương, các vấn đề quốc tế và khu vực hai bên cùng quan tâm. Lãnh đạo Quốc hội hai nước nhấn mạnh rằng, Việt Nam và Myanmar cần tăng cường hơn nữa tiếp xúc, trao đổi đoàn các cấp, đặc biệt là đoàn cấp cao; sớm xúc tiến thành lập Nhóm Nghị sỹ hữu nghị, đẩy mạnh hợp tác giữa các cơ quan của Quốc hội hai nước; tiếp tục hợp tác và ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn, nghị viện đa phương, qua đó nâng cao sự tin cậy chính trị và hiểu biết lẫn nhau, tạo cơ sở vững chắc cho việc mở rộng và phát triển quan hệ hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư và các lĩnh vực khác.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp Chủ tịch Thượng viện Liên bang Myanmar Khin Aung Myint sang thăm chính thức Việt Nam. Ảnh: TTXVN

* Chiều 22-6, tại trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã tiếp thân mật Đoàn đại biểu Thượng viện Myanmar do Chủ tịch Thượng viện Khin Aung Myint dẫn đầu đang thăm chính thức Việt Nam.

Chủ tịch Thượng viện Khin Aung Myint thông báo với Tổng Bí thư về tình hình Myanmar, về tổ chức, hoạt động của Quốc hội Myanmar; khẳng định chính sách của Myanmar là hết sức coi trọng và mong muốn tăng cường hơn nữa quan hệ láng giềng gần gũi, hữu nghị truyền thống, hợp tác nhiều mặt với Việt Nam.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhiệt liệt hoan nghênh Chủ tịch Thượng viện Khin Aung Myint và Đoàn đại biểu Thượng viện Myanmar sang thăm Việt Nam; bày tỏ vui mừng trước sự phát triển tốt đẹp của mối quan hệ hữu nghị và hợp tác nhiều mặt giữa hai nước thời gian gần đây; hoan nghênh kết quả tốt đẹp của cuộc hội đàm giữa ngài Chủ tịch Thượng viện và Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng; cho rằng chuyến thăm góp phần tăng cường hơn nữa quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa hai cơ quan lập pháp nói riêng và hai nước nói chung. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khẳng định mong muốn đẩy mạnh giao lưu và tăng cường hơn nữa quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa hai nước trong thời gian tới.

* Cùng ngày, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã tiếp Chủ tịch Thượng viện Myanmar, Khin Aung Myint đang thăm và làm việc tại Việt Nam. Tại buổi tiếp, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đánh giá cao những thành tựu quan trọng của nhân dân Myanmar trong công cuộc xây dựng và phát triển vừa qua, đặc biệt đã tổ chức thành công cuộc bầu cử Quốc hội bổ sung tháng 4-2012. Chủ tịch nước đề nghị hai nước tiếp tục duy trì trao đổi các đoàn cấp cao và các cấp, đa dạng hóa quan hệ và tăng cường giao lưu nhân dân nhằm thắt chặt tin cậy và hiểu biết lẫn nhau, đồng thời tìm ra những biện pháp hữu hiệu thúc đẩy hợp tác giữa hai nước, nhất là trong bối cảnh tình hình quốc tế và khu vực còn nhiều biến động. Chủ tịch nước cho rằng hợp tác kinh tế trong thời gian qua đã có bước tiến mạnh nhưng tổng kim ngạch vẫn ở mức thấp so với tiềm năng. Các bộ, ngành hai nước cần nghiên cứu kỹ lưỡng, đề ra các biện pháp cụ thể để đẩy mạnh hơn nữa hợp tác kinh tế; nghiên cứu thiết lập kênh thông tin trực tiếp để cung cấp thông tin về luật pháp, chính sách, thương mại, đầu tư… Chủ tịch nước đề nghị hai Nhà nước tăng cường hợp tác tại các diễn đàn khu vực và quốc tế, bày tỏ tin tưởng Myanmar sẽ thành công trong vai trò Chủ tịch ASEAN trong năm 2014; khẳng định Việt Nam sẽ hết sức ủng hộ Myanmar trong công cuộc phát triển đất nước.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Đẩy mạnh hơn hợp tác Quốc hội Việt Nam - Myanmar

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.