Theo dõi Báo Hànộimới trên

PTT Nguyễn Thiện Nhân hội kiến Thủ tướng Quốc vụ viện Trung Quốc Lý Khắc Cường

Từ Lương| 11/05/2013 08:56

Chiều 10/5, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân đã có buổi hội kiến Thủ tướng Quốc vụ viện Trung Quốc Lý Khắc Cường nhân dịp sang đồng chủ trì phiên họp Ủy ban Chỉ đạo hợp tác song phương Việt Nam-Trung Quốc lần thứ 6, tổ chức tại Bắc Kinh, Trung Quốc.


Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân hội kiến Thủ tướng Quốc vụ viện Trung Quốc Lý Khắc Cường, chiều 10/5. Ảnh: VGP/Từ Lương


Thủ tướng Lý Khắc Cường bày tỏ vui mừng và đánh giá tích cực về quan hệ hợp tác giữa hai nước Việt Nam-Trung Quốc, cũng như quan hệ và giao lưu cấp cao giữa hai Đảng, hai Chính phủ trong thời gian qua.

Hai nước đã tăng cường hợp tác sâu rộng trên các lĩnh vực quan trọng như văn hóa, giáo dục, thương mại, khoa học-kỹ thuật, từ đó góp phần củng cố hơn nữa quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Trung Quốc.

Thay mặt lãnh đạo Đảng và Nhà nước Việt Nam, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân chúc mừng Đảng Cộng sản Trung Quốc đã tổ chức thành công Đại hội Đảng lần thứ 18 và kỳ họp của Đại hội Đại biểu Nhân dân Toàn quốc và Hội nghị Chính trị Hiệp thương Nhân dân Trung Quốc vừa diễn ra; chúc mừng Thủ tướng Lý Khắc Cường đảm nhận trọng trách người đứng đầu Chính phủ Trung Quốc.

Để thúc đẩy mối quan hệ truyền thống giữa hai nước, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân nêu rõ hai bên cần tập trung xây dựng quan hệ hợp tác dựa trên 3 trụ cột: Việt Nam và Trung Quốc là láng giềng lâu đời nên cần trao đổi thẳng thắn và chân thành; Việt Nam và Trung Quốc đều có chế độ chính trị tương đồng; hai nước đều là thành viên của Liên Hợp Quốc nên ứng xử của mỗi bên cần phải tôn trọng luật pháp và công ước quốc tế.

Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân cho rằng, trong thời gian tới hai bên cần tập trung thúc đẩy hợp tác mạnh mẽ về kinh tế, đặc biệt là những dự án trọng điểm trong kế hoạch 5 năm đã được xác định; chú trọng phát triển các dự án kết nối giao thông đường sắt, đường bộ và năng lượng.

Hai bên cần thúc đẩy nhanh chóng hai dự án quan trọng là: Dự án Cung văn hóa Việt-Trung tại Hà Nội; Trung tâm Văn hóa Trung Quốc tại Việt Nam và Trung tâm Văn hóa Việt Nam tại Trung Quốc.

“Những hợp tác cụ thể này sẽ góp phần làm sâu sắc hơn nữa mối quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện giữa hai Đảng, hai Chính phủ và nhân dân hai nước trong thời gian tới”, Phó Thủ tướng nói.

Thủ tướng Lý Khắc Cường đánh giá cao cơ chế hợp tác song phương của Ủy ban Chỉ đạo hợp tác song phương Việt Nam-Trung Quốc, đồng thời mong muốn cơ chế này sẽ phát huy vai trò mạnh mẽ để đưa mối quan hệ giữa hai nước tiếp tục phát triển; cùng nhau nỗ lực xử lý, giải quyết thỏa đáng những bất đồng để mối quan hệ giữa hai nước tiếp tục phát triển.

Thủ tướng Lý Khắc Cường nêu rõ, Trung Quốc coi Việt Nam là bạn bè, là đồng chí chân thành, Chính phủ Trung Quốc coi sự phát triển của Việt Nam chính là cơ hội phát triển của Trung Quốc.

Tại cuộc hội kiến, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân đã chuyển lời mời của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng mời Thủ tướng Lý Khắc Cường sang thăm chính thức Việt Nam vào thời gian thích hợp sớm nhất. Thủ tướng Lý Khắc Cường đã vui vẻ nhận lời và chuyến thăm này sẽ được thu xếp theo đường ngoại giao.

Trước đó, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân đã có cuộc gặp Ủy viên Quốc vụ viện Trung Quốc Dương Khiết Trì.

Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân và Ủy viên Quốc vụ viện Dương Khiết Trì khẳng định cơ chế hợp tác của Ủy ban Chỉ đạo hợp tác song phương Việt Nam-Trung Quốc sẽ phát huy vai trò mạnh mẽ để đưa mối quan hệ giữa hai nước tiếp tục phát triển tốt đẹp.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
PTT Nguyễn Thiện Nhân hội kiến Thủ tướng Quốc vụ viện Trung Quốc Lý Khắc Cường

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.